Đồng chí Nguyễn Văn Kìa, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Long An trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác Hội năm 2020.

Ngày 8/1/2020, tại TP Tân An, tỉnh Long An, CLB Doanh nhân CCB, CQN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 – 2014 và tổng kết năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Kìa, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Long An.

Năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do thiên tai, dịch bệnh nhưng CLB Doanh nhân CCB, CQN tỉnh Long An đã đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng, phát triển CLB. Trong năm CLB đã hỗ trợ thành lập, ra mắt CLB Doanh nhân CCB, CQN 15/15 huyện thị với tổng số 23 CLB. Ước tính tổng số doanh thu toàn CLB đạt 3 ngàn 500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 70 tỷ, giải quyết việc làm 7.850 lao động, lương bình quân từ 8 – 8,5 triệu đồng/tháng. Cho hội viên mượn vốn nuôi bò không lãi, thời gian 36 tháng, số tiền 660 triệu đồng. Khảo sát xây 2 cây cầu giao thông nông thôn huyện Đức Huệ, Đức Hòa, trị giá 1,9 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, CLB đã tham gia có hiệu quả các hoạt động từ thiện xã hội. Theo tổng hợp, năm vừa qua CLB Doanh nhân CCB, CQN tỉnh Long An đã ủng hộ 7 tỷ 475 triệu đồng cho các công tác từ thiện. Cụ thể, CLB CCB, CQN làm kinh tế TP Tân An tặng hàng ngàn phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng và sửa chữa 3 nhà tình nghĩa,... với tổng trị giá hơn 2,4 tỉ đồng; CLB CCB, CQN làm kinh tế Vĩnh Hưng ủng hộ hơn 236 triệu đồng cho các công tác đền ơn đáp nghĩa của địa phương; CLB CCB, CQN làm kinh tế Kiến Tường tặng quà cho CCB, CQN có hoàn cảnh khó khăn, phụng dưỡng Mẹ VNAH, sửa chữa nhà tình nghĩa... với tổng trị giá 366 triệu đồng...

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, đội ngũ doanh nhân CCB-CQN tỉnh Long An tiếp tục chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, năng động sáng tạo, tự lực, tự cường, sản xuất kinh doanh, dịch vụ đạt hiệu quả cao làm giàu hợp pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà; Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành CLB, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần xã hội nghĩa tình đồng đội; Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Hội CCB và doanh nhân CCB; Vận động ủng hộ các phong trào của địa phương, tặng quà cho công nhân, gia đình chính sách, CCB-CQN có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ làm đường bê tông, xây cầu nông thôn mới; Tiếp tục thành lập 06 CLB chăn nuôi bò, xây 5 căn nhà đồng đội, sửa chữa nhà cho đối tượng CCB-CQN nghèo…

Dịp này, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho CLB Doanh nhân CCB, CQN tỉnh Long An vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Doanh nhân CCB gương mẫu sản xuất kinh doanh giỏi và làm tốt công tác an sinh xã hội” năm 2020; Hội CCB tỉnh Long An trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác Hội năm 2020.

Thảo Phương