Chủ tịch Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sáng 21-2, tại trụ sở Hội CCB T.P Cần Thơ, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và lãnh đạo các Ban thuộc T.Ư Hội có buổi làm việc với Hội CCB T.P Cần Thơ. Cùng dự có các đồng chí nguyễn Văn Phong - Phó trưởng ban Tổ chức, Nguyễn Hồng Hà - Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ. Đồng chí Huỳnh Thanh Phương - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Hội CCB T.P Cần Thơ tiếp và làm việc với Chủ tịch Bế Xuân Trường và các thành viên của Đoàn.

Sau khi nghe Thường trực Hội CCB thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB T.P Cần Thơ Khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội quý I-2023 của Hội CCB thành phố, đồng chí Bế Xuân Trường biểu dương các cấp Hội và hội viên T.P Cần Thơ trong thời gian qua; đồng thời gửi lời cảm ơn tới Thành uỷ, UBND thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Hội CCB các cấp hoạt động và phát triển. Chủ tịch Hội CCB Việt Nam yêu cầu các cấp Hội cần quan tâm làm tốt hơn nữa một số nhiệm vụ: Nắm chắc tình hình tư tưởng, quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức, công tác cán bộ Hội; quan tâm xây dựng Hội cấp cơ sở phường, xã và chú ý cấp chi hội, đặc biệt là công tác quản lý tư tưởng của hội viên. Thực hiện tốt Nghị quyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 5 (Khóa XIII); tham mưu cho cấp ủy Đảng vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Các cấp Hội góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Đảng, góp phần xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh ở từng địa phương. Đặc biệt, đồng chí Bế Xuân Trường yêu cầu các cấp Hội quan tâm và làm tốt công tác chính sách, quan tâm đến hội viên CCB nghèo, đời sống khó khăn; cần mở rộng quan hệ để tạo được sức mạnh tổng hợp trong việc giúp đỡ hội viên vươn lên trong cuộc sống. Động viên, khuyến khích kể cả việc đào tạo, trang bị kiến thức cho hội viên, để cùng vươn lên trong cuộc sống, số hộ nghèo vươn lên khá, khá vươn lên giàu, Hội viên CCB phải là người dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhắn nhủ đến các cấp Hội cùng toàn thể hội viên phải luôn giữ gìn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; nhắc nhau giữ gìn, xây dựng đạo đức lối sống cách mạng, chấp hành nghiêm pháp luật; phải làm nòng cốt trong vận động quần chúng tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ ANCT, TTATXH, phát huy tốt vai trò của Hội CCB ở thành phố trung tâm của Đồng bằng sông Cửu long.

Sau chương trình thăm và làm việc với Hội CCB T.P Cần Thơ, đồng chí Bế Xuân Trường và Đoàn cán bộ Cơ quan T.Ư Hội tiếp tục thăm và làm việc với Hội CCB một số tỉnh, T.P khu vực phía Nam.

                                                                                 Tin và ảnh: Trần Hiếu