
Một “Tuyến đường cờ hoa Hội CCB tự quản” của Hội CCB xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ.
Trong những năm qua, công tác phối hợp thực hiện Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và xây dựng văn hóa giao thông” luôn được các cấp Hội CCB tỉnh Thái Nguyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả thiết thực, góp phần kiềm chế, giảm thiểu TNGT và ùn tắc giao thông trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh.
Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, Hội CCB và Ban ATGT tỉnh đã ký kết và duy trì thực hiện tốt Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động. Trước hết, Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng, tuyên truyền viên của các cơ sở Hội. Tập trung làm trước tại thành phố và các huyện trọng điểm.
Sau khi tập huấn, Hội CCB tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Ban ATGT cùng cấp; tổ chức phát động thi đua, đăng ký cam kết đến 100% hộ gia đình hội viên không vi phạm quy định về ATGT. Hội CCB tỉnh và các huyện Hội phối hợp với Ban ATGT và Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức tập huấn được 12 lớp cho 1.392 hội viên CCB xã, phường, thị trấn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 826 buổi tuyên truyền lồng ghép, có 62.877 cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia.
Các cấp Hội tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản về ANTT, ATGT; phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng xử lý vi phạm giao thông; xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tham gia bảo đảm trật tự ATGT, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong cộng đồng, thu hút đông đảo hội viên và Nhân dân hưởng ứng tham gia. Với phương châm “Mỗi cán bộ, hội viên là một chiến sĩ xung kích” trên “mặt trận” bảo vệ ANTT, ATGT ở cơ sở, Hội CCB các cấp đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả và trở thành những điểm sáng của Cuộc vận động, điển hình như các mô hình: “Tổ CCB tự quản về ANTT và ATGT” của Hội CCB phường Trung Thành và Tân Thịnh, (T.P Thái Nguyên); “Tuyến đường CCB quản lý”, “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “Tuyến đường hoa”, “Cổng trường An toàn giao thông” của Hội CCB xã Văn Lăng và Văn Hán (huyện Đồng Hỷ); “Tuyến đường điện thắp sáng miền quê”, “Tuyến đường cờ, tuyến đường hoa” của Hội CCB các xã Động Đạt, thị trấn Đu, Phấn Mễ, Giang Tiên,Vô Tranh, Tức Tranh, Yên Đổ, Yên Trạch (huyện Phú Lương); “Camera an ninh” của Hội CCB thị trấn Hùng Sơn và xã Vạn Thọ (huyện Đại Từ)...
Trong tham gia xây dựng hạ tầng giao thông, Hội CCB tỉnh phối hợp với các cấp, ngành, trường học tuyên truyền,vận động cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông;giữ gìn đường thông hè thoáng “sáng, xanh, sạch đẹp”; tự nguyện góp công, hiến đất làm đường giao thông khi Nhà nước và địa phương yêu cầu. Năm 2024, Hội đóng góp, ủng hộ được hơn 12 tỷ đồng, 70.549 ngày công, có 2.013 hộ hội viên hiến 120.988m2 đất và 3.430m tường rào để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi ở địa phương. Các cấp Hội còn vận động đóng góp hàng trăm triệu đồng để lắp đặt điện chiếu sáng, lắp camera an ninh đường làng; thành lập 1.472 tổ hòa giải; 459 tổ tự quản ATGT; 605 tổ tự quản về môi trường có trên 11.000 hội viên tham gia.
Với những thành tích, kết quả đạt được, trong 2 năm 2023, 2024, Hội CCB tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân được UBND, Ban ATGT tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.
Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hoá giao thông”, Hội CCB tỉnh cùng Ban ATGT tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động (giai đoạn 2023-2028) ở các cấp Hội. Trước hết là tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, đưa nội dung phổ biến giáo dục pháp luật vào sinh hoạt định kỳ của các cấp Hội, nhất là cơ sở và chi hội.
Triển khai tuyên truyền sâu, rộng trong CCB và nhân dân về tiêu chí văn hóa giao thông; phối hợp với Đoàn thanh niên giáo dục đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Lồng ghép Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGTvà xây dựng văn hoá giao thông” với các phong trào, các cuộc vận động khác như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, phong trào phòng, chống tội phạm…, tạo sự lan tỏa, thu hút cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia ngày càng tích cực trong công tác giữ gìn ANTT, ATGT ở cơ sở.
Nguyễn Thanh Giang