Sau quân ngũ, CCB Lê Thị Nguyệt trở về quê nhà An Nhơn (Bình Định) và bắt tay ngay vào công việc kinh doanh, với niềm khát khao làm giàu chính đáng cho gia đình và quê hương.

Với mong muốn có nguồn thực phẩm sạch cho mọi gia đình và cộng đồng, năm 2008, bà Nguyệt quyết tâm đầu tư chăn nuôi gà. Nghĩ là làm, bà thành lập Công ty TNHH Thái An chuyên nuôi gà tập trung, khép kín. Trên diện tích gần 20.000m2, Công ty có 8 trại gà. Bình quân mỗi lứa cho ấp nở khoảng 60.000 gà con và mỗi ngày trung bình gà đẻ trên 50.000 quả trứng.

Bà Nguyệt cho biết: Bản thân bà chưa được học ngành chăn nuôi, vì thế bà luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, kết hợp tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi và áp dụng vào trang trại, như liên doanh mở rộng 3 cơ sở ấp trứng theo kỹ thuật, cách ly đảm bảo về môi trường, mỗi cơ sở ấp hơn 200.000 quả/lứa và tỉ lệ nở trên 80%.

Trang trại nuôi gà của Công ty với quy mô tập trung khép kín, chế biến thức ăn tại chỗ, nên sản phẩm gà và trứng đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ngoài ra, Công ty còn tận dụng phân gà làm phân vi sinh phục vụ nhu cầu phân bón hữu cơ bán ra thị trường. Lợi nhuận hằng năm sau khi trừ các chi phí và nghĩa vụ thuế, thu hơn 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động, trong đó có nhiều con em hội viên CCB, CQN, mức lương 5-6 triệu đồng/người/tháng.

Khi công việc sản xuất đã đi vào nề nếp, bà tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào địa phương. Năm 2016, bà Nguyệt được hội viên tín nhiệm bầu làm Phó chủ nhiệm CLB CCB sản xuất, kinh doanh giỏi thị xã An Nhơn. Thông qua sinh hoạt CLB, bà sẵn sàng tư vấn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh cho các hội viên.

Nói về bí quyết thành công trong chăn nuôi của mình, CCB Lê Thị Nguyệt chia sẻ: Trong chăn nuôi gia cầm, gia súc phải luôn giữ vệ sinh môi trường, thông thoáng, vệ sinh sát trùng chuồng trại sạch sẽ; luôn tuân thủ nghiêm ngặt việc tiêm phòng vắc-xin cho vật nuôi theo chỉ dẫn của cơ quan chức năng; gắn sản xuất với duy trì thương hiệu trên thị trường, xác định nguồn cung cấp cây con giống có chất lượng…

Mới đây, CCB Ngô Công Đoan - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch CLB CCB làm kinh tế tỉnh Gia Lai đến thăm mô hình hình tế của CCB Lê Thị Nguyệt đã đánh giá cao tinh thần vượt khó và năng động trong sản xuất kinh doanh của bà Nguyệt. Ngoài việc nỗ lực trở thành hội viên sản xuất bà còn thường xuyên giúp đỡ đồng đội, người nghèo ở địa phương với số tiền hàng chục triệu đồng… Bà là tấm gương CCB vượt khó làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Công Thi