Hàng chục tàu cá ngư dân vào đảo Sinh Tồn trú tránh bão Rai

Trước sức mạnh có thể tàn phá nặng nề và gây nguy hiểm cho tàu thuyền của bà con ngư dân đang khai thác đánh bắt hải sản ngoài quần đảo Trường Sa, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã triển khai nhiệm vụ khẩn cấp chống cơn bão Rai. Trong đó ưu tiên cho nhiệm vụ đón tàu cá và ngư dân vào âu tàu trú tránh; sẵn sàng cơ động, tìm kiếm cưu hộ cứu nạn người và các phương tiện tàu thuyền của ngư dân trong mọi điều kiện thời tiết.

Theo thống kê của Phòng Dân vận quân chủng Hải quân, có hơn 700 ngư dân của 65 lượt tàu cá các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nam Bộ vào các âu tàu thuộc quần đảo Trường Sa trú tránh cơn bão Rai. Các tàu được bộ đội Hải quân hướng dẫn neo đậu an toàn, tránh va đập, đề phòng lốc tố từ lòng âu tàu.

Tại âu tàu đảo Song Tử Tây, Thượng tá Hoàng Thanh Tú - Chỉ huy trưởng cho biết: Âu tàu đảo tiếp đón hơn 20 tàu cùngngư dân vào trú tránh. Trong khi đó âu tàu các làng chài Núi Le (đảo Núi Le), đảo Tốc Tan đón hơn 40 tàu cá của các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi vào trú tránh. Bà con ngư dân được bộ đội cấp nước ngọt miễn phí, tổ chức khám bệnh kịp thời, chấp hành nghiêm 5K phòng, chống Covid-19. Công tác chằng chống nhà cửa, kho tàng, cố định các thiết bị nghe, nhìn tại các đảo được triển khai. Toàn quần đảo Trường Sa nâng cấp sẵn sàng chiến đấu chống bão Rai lên mức khẩn cấp.

Tại đảo Sinh Tồn, có 90 tàu cá cùng ngư dân vào trú tránh. Tất cả được các lực lượng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn, nhân viên âu tàu giúp gia cố, chằng buộc đảm bảo an toàn cho tàu. Cán bộ, chiến sĩ còn hướng dẫn cho ngư dân nổ máy chống sóng và hỗ trợ dây chằng. Nhờ đó, bà con ngư dân và tàu đều an toàn về mọi mặt, được cán bộ, chiến sĩ đảo và âu tàu làm tốt công tác phòng chống thiên tai khi có tình huống xảy ra.

Để chủ động chống bão Rai, 15 nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân nhận lệnh tăng cường quan sát mặt biển, chằng, cột các thiết bị, hạ cột cờ, duy trì trực ra-đa, thông tin 24/24 giờ, mở máy liên tục thông báo diễn biến bão, hướng dẫn ngư dân vòng tránh, hiệp đồng chặt chẽ với tàu trực, sẵn sàng rời nhà theo phương án khẩn cấp.

Mặc dù bão Rai chỉ “quét nhẹ”, nhưngđã làm tốc, vỡ 2.550m2 ngói, vỡ trên 100m2 kính cường lực; hỏng 220 tấm pin năng lượng mặt trời, tốc mái trên 400m2 vườn và sập 4 vườn tăng gia. Trên 90% cây cối trên đảo bị tróc gốc và gẫy. Tại Trạm khí tượng trên đảo Song Tử Tây, hai cột đo gió ở đảo bị gãy đổ vì gió mạnh. Hệ thống quan trắc bị gián đoạn.

Theo thống kê của các đảo, âu tàu, làng chài tại quần đảo Trường Sa, hiện tại không có thiệt hại về người. Các lực lượng trên đảo đang tiến hành khắc phục đồng thời sẵn sàng các phương án ứng cứu bà con ngư dân và tàu thuyền bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão. 15/15 nhà giàn DK1 và tàu trực trên các vùng biển DK1 không có thiệt hại về tài sản và người, tất cả đều an toàn.  

Mai Thắng