Cán bộ Đồn Biên phòng Xín Cái, Hà Giang tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới phòng, chống hoạt động tội phạm.

Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia dự báo, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại và hàng giả sẽ gia tăng trên địa bàn cả nước, nhất là trên các tuyến biên giới, vùng biển. Mới đây, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mục tiêu của Kế hoạch là tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương chủ động, kịp thời kiểm soát tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh - Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMTTP) Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), thời gian qua, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm (ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ...) và hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng (xăng dầu, khoáng sản, lương thực, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, hàng điện tử...) qua biên giới diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, hiện đại hơn. Trước tình hình đó, cùng với các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024; chỉ đạo các đơn vị BĐBP trên cả nước triển khai nhiều biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.

Khu vực biên giới có địa hình phức tạp, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhận thức về pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Tội phạm đã triệt để lợi dụng những đặc điểm này, hoạt động tinh vi để đối phó với các lực lượng chức năng, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong khi, người tiêu dùng có xu hướng tìm đến những mặt hàng giá rẻ, nên vô tình tiếp tay cho những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Để ngăn chặn hoạt động buôn lậu ngay từ biên giới, Bộ Tư lệnh BĐBP yêu cầu các đơn vị tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, vùng biển; triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa và các hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, không để hình thành các tụ điểm kho, bãi tập kết, chứa hàng hóa nhập lậu trong khu vực biên giới.

Nhờ tăng cường công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới và trên biển, Cục PCMTTP Bộ đội Biên phòng kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm; chủ trì đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, bắt giữ 12 vụ/23 đối tượng buôn lậu, thu 100 tấn đường, 2,368 tấn pháo, 5.400 bao thuốc lá, 193.035 lít dầu, 4,86m3 gỗ...; 37 vụ/144 đối tượng phạm tội ma túy, thu 236,863kg ma túy các loại, góp phần cùng toàn lực lượng BĐBP bắt giữ gần 1.000kg ma túy các loại và hơn 1.110.000 viên ma túy tổng hợp.

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BĐBP đang thực hiện nhiệm vụ trên các tổ chốt, đường mòn, lối mở dọc biên giới, cửa khẩu, cảng biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tuy nhiên, để ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, các cấp, các ngành và địa phương biên giới cần xác định đây là trách nhiệm chung, trong đó, BĐBP là lực lượng nòng cốt.

Chỉ tính riêng từ khi triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, đến giữa tháng 1-2024, các đơn vị trong toàn lực lượng BĐBP đã bắt và xử lý được 485 vụ/943 đối tượng, tăng 16 vụ so với cùng kỳ năm 2022, tang vật thu nộp ngân sách Nhà nước khoảng 7,1 tỉ đồng.

Đợt cao điểm còn tiếp tục thực hiện đến sau Tết Nguyên đán; các đơn vị BĐBP cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới huy động các lực lượng chức năng cùng vào cuộc. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đặc biệt là phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng chống, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật để ngăn chặn từ gốc hành vi buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Nguyễn Pháp