
Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm
Ngày 29.3. 2025, Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVM thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ KN 95 năm ngày thành lập Đảng bộ (28.3.1930-28.3.2025), 50 năm ngày giải phóng thành phố ( 29.3.1975-29.3.2025).
Đến dự có Tổng bí thư BCHTW Đảng Tô Lâm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, UVBCT, Trưởng ban tuyên giáo-dân vận, Nguyễn Hoà Bình, UVBCT,Phó Thủ tướng thường trực chính phủ, Nguyễn Duy Ngọc, UVBCT, Chủ nhiệm UBKT Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang, UVBCT, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, UVBCT, Bộ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Khắc Định, UVTW Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Lê Hoài Trung, Bí thư TW Đảng, Chánh văn phòng TW Đảng; nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, các đồng chí lão thành cách mạng,Mẹ VNAH, AHLLVTND, AHLĐ, các tướng lĩnh và đại diện cán bộ, chiến sĩ,nhân dân thành phố.
Diễn văn buổi lễ do Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng trình bày đã ôn lại quá khứ hào hùng của quân dân cả nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đầy gian khổ, hy sinh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra thời kỳ độc lập, tự do cho Tổ quốc. “ Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công, nổi dậy giải phóng Đà Nẵng mùa xuân 1975 là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bản anh hùng ca tuyệt vời về sự hy sinh cao cả, tinh thần bất khuất và ý chí cách mạng kiên cường của quân và dân ta, là sự kết tinh của truyền thống “ Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ” của quê hương Quảng Nam- Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1075. Năm tháng qua đi, nhưng ngày 28.3.1930- Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và ngày 29.3.1975- Ngày giải phóng thành phố mãi mãi là những mốc son chói lọi nhất của thành phố Đà Nẵng anh hùng”- Bí thư thành uỷ Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.
Từ sau ngày giải phóng, nhất là từ năm 1997 đến nay, Đảng bộ và nhân thành phố luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhạy bén với cái mới, vận dụng linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước vào điều kiện cụ thể của thành phố và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các mặt KTXH và ANQP, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đặc biệt kinh tế số đã đóng góp 24,7% trong tổng sản phẩm xã hội, là thành phố đứng đầu cả nước về chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, xây dưng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Đà Nẵng đã đoàn kết, đồng lòng, nêu cao ý chí quật cường, lập nên những chiến công oanh liệt, những thắng lợi vẽ vang trong 2 cuộc kháng chiến. Giải phóng Đà Nẵng là đòn tiến công quyết định làm sụp đổ chiến lược của nguỵ quân, nguỵ quyền Sài Gòn, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miềnNam, thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là từ năm 1997 khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng không ngừng vượt qua khó khăn, nổ lực lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, xây dựng thành phố phát triển về mọi mặt, trở thành thành phố đáng sống, văn minh, thân thiện và ngày càng hiện đại...Đà Nẵng đã tạo ra kỳ tích trong phát triển kinh tế-xã hội với mô hình 5 cao : Tri thức cao,văn hoá cao, thu nhập cao, quản trị cao và mức sống cao. Tổng bí thư cho biết, BCHTW Đảng, Bộ chính trị, Ban bí thư đánh giá cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo, quyết liệt của lãnh đạo thành phố trong việc đề xuất và tiên phong triển khai nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách mới, đặc thù, chưa có tiền lệ, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực , khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng về tổ chức chính quyền, hạ tầng kỷ thuật, khoa học công nghệ... tạo điều kiện và động lực để phát triển nhanh trong thời gian tới. Thành phố Đà Nẵng một trong những địa phương đi đầu về xã hội hoá giáo dục, miễn giảm học phí cho học sinh các cấp, hệ thống y tế được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân thành phố và các địa phương trong khu vực...Tổng bí thư nhấn mạnh “ Đảng, Nhà nước đánh giá cao lòng yêu nước nồng nàn,chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự cống hiến to lớn của nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng trong mỗi chặng đường lịch sử vẽ vang của dân tộc Việt Nam “.
Trong thời gian tới, Tổng bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí chiến lược, tầm quan trọng và trách nhiệm của thành phố trong vùng duyên hải Trung bộ và cả nước để khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên và phát huy sức mạnh đồng thuận trong nhân dân, khai thác có hiệu quả cơ ché, chính sách đặc thù, tạo sức bật mới nhằm phát triển Đà Nẵng xứng tầm, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

Tại buổi lễ, Tổng bí thư Tô Lâm đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, ghi nhận những đóng góp to lớn của Dangr bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong 2 ngày công tác tại thành phố Đà Nẵng, Tổng bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu các tỉnh miền Trung, dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam và Ban thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, tham quan, tìm hiểu thực tế hoạt đông tại khu Công viên phần mềm số 2 và dự án đầu tư, xây dựng Cảng Liên Chiểu.
Tin, ảnh : Nguyễn Phát