Hội CCB T.P Đà Nẵng chọn ra 10 mô hình, việc làm tiêu biểu của CCB T.P Đà Nẵng nhiệm kỳ VI (2017-2022):

1. Thắp nến tri ân: Vào 2 đêm Rằm và mồng 1 hằng tháng, tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, bia chứng tích trên địa bàn thành phố, Hội CCB và Đoàn Thanh niên tổ chức dâng hương. Nhiều địa phương ở huyện Hòa Vang kết hợp dâng hương và kể chuyện truyền thống, vệ sinh môi trường, trồng cây khuôn viên nghĩa trang. Mô hình vừa được tổng kết, đánh giá trong dịp 27-7-2022.

2. Nhận giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên (TTN) hư, sử dụng ma túy: Qua 5 năm, các tổ chức Hội giáo dục, cảm hóa 254 TTN dương tính ma túy lần đầu, có 157 em  tiến bộ; 183/273 TTN hư, có nguy cơ phạm pháp tiến bộ. Các em được hỗ trợ phương tiện sinh kế, học nghề và sớm hòa nhập cộng đồng.

3. Quản lý, chỉ đạo, h trợ cho Ban liên lạc truyền thống các đơn vị quân đội: Đã xây dựng 117 Ban Liên lạc truyền thống các đơn vị quân đội với 23.454 CCB tham gia. Vào những năm chẵn truyền thống đơn vị, UBND thành phố hỗ trợ kinh phí để các đơn vị tổ chức gặp mặt. Nguồn kinh phí chi hỗ trợ hằng năm cho các đơn vị gặp mặt trên 500 triệu đồng.

4. Tham mưu cho UBND thành phố bố trí 29 căn hộ cho CCB nghèo: Hội CCB thành phố phối hợp các ngành chức năng, tham mưu UBND thành phố giải quyết 29 căn hộ chung cư xã hội cho các hộ CCB nghèo, chưa có chỗ ở. 5 năm qua, cơ bản hộ CCB nghèo khó, đối tượng chính sách đều có nhà ở ổn định.

5. H trợ học bổng cho con CCB suốt 4 năm học đại học: Các cấp Hội đóng góp và vận động nhiều nguồn trị giá 1,5 tỷ đồng để trao 3.365 suất học bổng cho con CCB nghèo. Riêng Hội CCB thành phố vận động 220 triệu đồng từ các nhà hảo tâm hỗ trợ 11 em là con CCB đỗ đại học, mỗi em 5 triệu đồng/năm trong 4 năm học. Năm 2021, có 11 kỹ sư, cử nhân ra trường, có việc làm ổn định.

6. Thêm 88 CLB môi trường (MT): Từ năm 2017-2022, xây dựng thêm 88 CLBMT, nâng tổng số CLB MT CCB trên địa bàn thành phố lên 189 CLB, trong đó có 50% CLB MT tiêu biểu với 4.380 thành viên. Đây là mô hình có sức lan tỏa cả nước, nhận được nhiều hình thức khen thưởng, biểu dương của Bộ TNMT, T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND thành phố, Sở TNMT.

7. Mua bảo hiểm xã hội cho CCB nghèo: Đây là sáng kiến từ đầu năm 2021, được các cấp Hội hưởng ứng. Trước mắt, 56 xã, phường của 7 quận, huyện mua cấp cho 56 CCB nghèo khó 56 sổ BHXH. Các cấp Hội chịu kinh phí 2 năm đầu, sau đó CCB tự mua cho những năm sau. Riêng, Hội CCB thành phố mua tặng 10 sổ BHXH.

8. Suất quà chi hội và bữa sáng nghĩa tình: Xuất phát từ Hội CCB quận Hải Châu. Cứ mỗi dip Tết đến, xuân về, 300 chi hội CCB các phường có từ 2 đến 20 suất quà để tặng cho hộ CCB nghèo, mỗi suất từ 300.000 đồng, do hội viên trong chi hội đóng góp và tự vận động. Từ năm 2017 đến nay, quận huy động gần 5.000 suất quà, trị giá 1,8 tỷ đồng.

Đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 hoành hành, Hội CCB các phường tổ chức “Bữa sáng nghĩa tình” vào sáng thứ 6 hoặc thứ 7 hằng tuần. Người dân nghèo được nhận bánh mì, bánh bao, nước uống…

9. Kết nghĩa với Hội CCB tỉnh Salavan (Lào): Hội CCB thành phố kết nghĩa với Hiệp hội CCB tỉnh Salavan (Lào), ký thỏa thuận hợp tác 2018-2023. Hội CCB thành phố cử đoàn bác sĩ CCB sang tỉnh Salavan khám, phát thuốc cho 750 CCB và nhân dân, tặng dụng cụ y tế trị giá 40 triệu đồng, tặng 320 triệu đồng cho Hội CCB tỉnh Salavan hỗ trợ sữa chữa nhà cho hội viên nghèo. Phòng, chống dịch Covid-19, Hội gửi tặng 55.000 khẩu trang y tế, 20 máy đo thân nhiệt, 65 triệu đồng cho Hiệp hội. Hội đón Đoàn Hiệp hội CCB Salavan sang tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ để học tập kinh nghiệm.

10. Tham gia phòng chống dịch Covid-19:

Khi đại dịch Covid-19 hoành hành trong 2 năm 2020-2021, hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên đã tham gia tích cực công việc địa phương, như: Trực chốt, tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên chấp hành nghiêm các quy định, tham gia các Ban điều hành, hỗ trợ xét nghiệm, vận chuyển lương thực, thực phẩm cho bà con, tư vấn sức khỏe cho hội viên, vận động từ nhiều nguồn gần 14 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng chính sách, hội viên và bà con gặp khó khăn trong dịch.

Anh Phúc