Thuộc địa bàn quy hoạch xây dựng thị xã Thanh Ba, lại gần nhiều đơn vị kinh tế, đất nông nghiệp thu hẹp dần, thanh niên đi làm ăn xa, người nơi khác đến làm công nhân đã nảy sinh các tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút… Có thời gian Yên Nội là điểm nóng về ma túy.

Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo của Đảng ủy và UBND xã, Hội CCB phối hợp với lực lượng công an, quân sự làm nòng cốt trong nhân dân để ổn định địa bàn. Hội đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên, học sinh và nhân dân các chỉ thị, nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy”, tác hại của ma túy và cách phòng ngừa, các biện pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Sau đó tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết không liên quan đến ma túy, tội phạm và các tệ nạn khác. Hội phân công hơn 30 hội viên trẻ, khỏe, có năng lực, uy tín vào các tổ phòng chống tội phạm, ma túy, đồng thời phối hợp lập hồ sơ các đối tượng nghiện hút, trộm cắp, cờ bạc, đánh nhau, rượu trà bê tha để tiện theo dõi. Hội tham mưu cho chính quyền tổ chức 2 đợt trọng điểm “Tháng phòng chống tội phạm” và “Tháng phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS” và tổ chức nhiều buổi văn hóa văn nghệ, tọa đàm lồng ghép tuyên truyền liên quan đến tội phạm, ma túy, xây dựng đời sống văn hóa mới...

Sau một thời gian ra quân, xã Yên Nội không có người nghiện mới, số cai nghiện trở về được quản lý chặt chẽ. Quý hơn cả là cuộc sống bình yên đã trở lại, số gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tăng lên. Tình hình trật tự xã hội cơ bản được ổn định.

Lê Hanh