Bà Trần Thị Hường-Giám đốc Công ty TNHH Thẩm Hường (Yên Bái) mới đây có đơn tố cáo một loạt cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Yên Bái có hành động “gây khó khăn, nhũng nhiễu, quan liêu; thiếu trách nhiệm…”. Đáng chú ý, bà Hường còn tố UBND tỉnh Yên Bái vào năm 2009 khi dịch lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn tỉnh xảy ra, chính quyền thiếu kiểm tra đã vội ban hành văn bản yêu cầu doanh nghiệp của bà phải giết bỏ hơn 1000 con trâu bò. Tuy nhiên, sau khi giết mỏ số trâu bò theo yêu cầu của tỉnh, Công ty của bà Hường có lấy mẫu bệnh phẩm một số trâu bò đi xét nghiệm thì không phát hiện vi rút LMLM. Bà Hường cho rằng, UBND tỉnh Yên Bái và cơ quan chức năng đã không kiểm tra xét nghiệm kỹ số trâu bò (1087 con) đã vội vàng ban hành văn bản giết hết số trâu bò này khiến cho doanh nghiệp của bà không thể trả nợ được ngân hàng, cũng như thu hồi tiền đã bán trâu bò cho bà con nông dân. Vụ việc đến nay kéo dài 6 năm chưa được xem xét giải quyết dứt điểm khiến cho doanh nghiệp của bà đứng trước nguy cơ phá sản.
Để khắc phục thực trạng này, trước đó năm 2011, Công ty của bà Hường làm văn bản xin UBND tỉnh Yên Bái cho phép được lập dự án trồng rừng tại huyện Văn Chấn, loại đất trống, đồi núi trọc chưa giao cho các hộ dân làm kinh tế để tránh nguy cơ phá sản. Ngày 30-3-2011, UBND tỉnh Yên Bái và các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn tỉnh có văn bản chấp thuận và hướng dẫn doanh nghiệp của bà Hường làm các thủ tục cần thiết để triển khai dự án. Tuy nhiên, đến nay đề án của doanh nghiệp làm theo hướng dẫn vẫn chưa được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt, có dấu hiệu “câu giờ” sẽ đẩy doanh nghiệp đến bờ phá sản thực sự.
Doanh Chính