Xúc động buổi gặp mặt của BLL Ngành Tuyên huấn Bộ đội Trường Sơn – Binh đoàn 12

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Sáng 20-4, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 66 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2025), Ban liên lạc Ngành Tuyên huấn Bộ đội Trường Sơn – Binh đoàn 12 đã tổ chức buổi gặp nghĩa tình. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc, bao ký ức một thời tuổi trẻ lại ùa về.

Trước giờ khai mạc, các đại biểu thành kính Dâng hương các liệt sỹ Trường Sơn. Dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các hội viên thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Các đại biểu thành kính Dâng hương các liệt sỹ Trường Sơn.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tá Thái Sầm – Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Ngành Chính trị; Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Phụ trách Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam; Thượng tá Trần Thị Hoa – Trưởng ban Tuyên huấn Binh đoàn 12… các đồng chí đại diện cho các Ban liên lạc Ngành Tổ chức – Chính sách, Ngành Cán bộ và gần 50 hội viên Ban Liên lạc Ngành Tuyên huấn. Dù nhiều hội viên tuổi đã ngoài 80 hay đang đang sinh sống ở nhiều tỉnh xa Hà Nội như Hưng Yên, Hà Tĩnh, Nghệ An… nhưng vẫn cố gắng đến dự gặp mặt.

Đại tá Trần Văn Sơn – Trưởng ban liên lạc Ngành Tuyên huấn Bộ đội Trường Sơn – Binh đoàn 12 khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Văn Sơn – Trưởng ban liên lạc Ngành Tuyên huấn Bộ đội Trường Sơn – Binh đoàn 12 đã khái quát lại những hoạt động của Ban liên lạc thời gian qua. Những năm qua, ngoài các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi các hội viên ốm đau, tặng quà gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Ban liên lạc còn đặc biệt quan tâm đến việc gìn giữ truyền thống yêu nước, cách mạng, thực hiện các cuộc vận động ủng hộ đồng bào bão lụt, thiên tai, dịch bệnh…. Trong những năm tới, Ban liên lạc sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nâng cao tinh thần đoàn kết để xây dựng hội lớn mạnh, góp phần cùng các cấp ngành đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại tá Thái Sầm – Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Ngành Chính trị phát biểu tại buổi lễ.

Xúc động phát biểu về buổi gặp mặt, Đại tá Thái Sầm – Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Ngành Chính trị chia sẻ, những lần gặp mặt đầy nghĩa tình này là dịp để các đồng chí, đồng đội ôn lại kỷ niệm của quá khứa hào hùng. Những người công tác tuyên huấn là một tư liệu sống, kho lưu trữ quý báu về lịch sử. Với những thế mạnh này, những đồng chí từng cống hiến trong Ngành Tuyên huấn cần tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ vai trò gương mẫu tại cơ sở, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết trong các hoạt động chính trị, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương….

Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ khái quát qua tình hình bối cảnh, vai trò của Hội CCB Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - PT Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam khái quát qua tình hình bối cảnh, vai trò của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Những người lính Bộ đội Cụ Hồ đã từng được rèn luyện thử thách trong đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Hơn ai hết, mỗi hội viên CCB hiểu rất rõ giá trị của độc lập, tự do được đổi bằng sự hy sinh, cống hiến của đồng bào, đồng chí trong nhiều thập kỷ. Đồng chí Đỗ Phú Thọ mong muốn, các cựu chiến binh từng công tác trong Ngành Tuyên huấn tiếp tục phát huy thế mạnh, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, tiếp tục cống hiến giá trị cho đất nước.

Thượng tá Trần Thị Hoa – Trưởng ban Tuyên huấn Binh đoàn 12.

Đại diện cho thế hệ trẻ hôm nay, Thượng tá Trần Thị Hoa – Trưởng ban Tuyên huấn Binh đoàn 12 bày tỏ lòng tự hào, khái quát những thành quả hoạt động của Binh đoàn 12 trong những năm qua. Thượng tá Trần Thị Hoa cũng khẳng định, những năm qua, Binh đoàn 12 đã có những bước phát triển thần tốc, từng bước hội nhập, phát triển, trở thành một doanh nghiệp quân đội có uy tín, thương hiệu trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy điện, thủy lợi và là đơn vị dự bị công binh cầu đường chiến lược của Bộ Quốc phòng…

Chứng kiến những hoạt động sôi nổi của các đồng đội, thế hệ đi sau, hội viên Nguyễn Duy Tuyến năm nay đã 84 tuổi xúc động chia sẻ: “Chúng tôi, những người lính Cụ Hồ xác định sẽ luôn gương mẫu đi đầu trong mọi chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Vận động bà con nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, các phong trào đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rõ về truyền thống cách mạng của dân tộc, những hi sinh của ông cha”.

Cũng trong buổi gặp mặt, Ban liên lạc Ngành Tuyên huấn Bộ đội Trường Sơn – Binh đoàn 12 đã có những phần quà tặng hội viên tuổi chẵn như 70, 80…

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt

Hội viên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.
Các đại biểu dự gặp mặt.
Hội viên chụp ảnh lưu niệm.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Võ Hóa