Tại buổi Lễ, trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong CĐKNVN đã thành kính nghiêng mình dâng hương, dâng hoa lên Đài tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ.



Sau Lễ dâng hương, Tiểu đoàn 6 kết nghĩa Hà Nội – Huế – Sài Gòn có buổi giao lưu cùng các thành viên trong CĐKNVN. Tại buổi giao lưu, đồng chí Nguyễn Ngọc Loan - Trưởng ban tổ chức đã kể lại những câu chuyện vô cùng xúc động của mình trong thời kỳ kháng chiến gian nan, vất vả. Để có được đất nước bình yên, tươi đẹp như hôm nay là sự đánh đổi, mất mát, hi sinh biết bao xương máu của các chiến sĩ.




Cuối buổi, các thành viên của CĐKNVN đã dành tặng những món quà nhỏ tri ân sâu sắc tới các đồng chí trong Tiểu đoàn 6 kết nghĩa Hà Nội – Huế – Sài Gòn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Loan (đứng giữa) giao lưu cùng các thành viên CĐKNVN.

Buổi Lễ thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ là hành động thể hiện sự ghi nhớ công ơn của thế hệ trẻ với lớp người đi trước đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thành viên của CĐKNVN nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, viết tiếp và thắp sáng truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, thực hiện những việc làm thiết thực chăm sóc, phụng dưỡng gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng… góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Ông Trần Hữu Hiếu - Chủ tịch CĐKNVN (bên phải) cùng đồng chí Nguyễn Ngọc Loan.


Trước đó vào ngày 18-12-2018, tại nghĩa trang liệt sĩ phường Long Bình, quận 9, T.P Hồ Chí Minh, đại diện Ban Quản trị CĐKNVN đã cùng các thành viên VIP1.HCM và Tiểu đoàn 6 thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.


Vũ Đức Dũng