Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những thế mạnh của đất nước đã được củng cố, phát triển và càng thêm tự hào về những thành tựu mà dân tộc ta đã đạt được. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày một nâng cao. Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền, đó là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực triển khai chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, tích cực chủ động hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.
Dưới ánh sáng của Đảng, chúng ta cũng thấy rõ những hạn chế trong quá trình phát triển. Đó là kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững; lạm phát và nhập siêu lớn; năng suất lao động và hiệu quả đầu tư còn thấp; sức cạnh tranh của nền kinh tế và của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn; cơ sở hạ tầng còn yếu kém; môi trường bị ô nhiễm; khoảng cách giàu nghèo gia tăng; chất lượng giáo dục đào tạo và dịch vụ y tế còn nhiều bất cập; thể chế kinh tế thị trường chưa đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, thêm vào đó là nạn tham nhũng, lãng phí; tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và những thách thức nghiệt ngã của cạnh tranh quốc tế trong tiến trình hội nhập.
Có thể nói, ánh sáng soi rọi của Đảng đã được kết tinh từ bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, từ thực tiễn sinh động của công cuộc đổi mới. Thẩm thấu trong ánh sáng đó là truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đại đoàn kết dân tộc, là bài học “lấy dân làm gốc”, là “nhìn thẳng vào sự thật” để khẳng định, phát huy thành tựu to lớn, đồng thời khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết.
Với tư thế đó, Xuân mới đã mở ra một bức tranh toàn cảnh đời sống chính trị kinh tế-xã hội trong cả nước những gam màu đa sắc với những cơ hội và thách thức mới, đòi hỏi cần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy hơn nữa sức mạnh trí tuệ toàn dân tộc để tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước tiếp tục phát triển, vững vàng bước tới tương lai.
Trong không khí chào đón năm mới, các cấp Hội và hội viên CCB, CQN cả nước cùng ra sức học tập và lao động, công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thông “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại Hội lần thứ V Hội CCB Việt Nam đã đề ra; tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho tất cả hội viên CCB, CQN bước vào năm mới Giáp Ngọ 2014.
CCB Việt Nam