Xin góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của địa phương (26/01/2010)

Thời gian đầu cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng với tinh thần và bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, ông Hoàng đã quyết tâm vươn lên làm giàu bằng bàn tay và khối óc của mình. Theo các gia đình trong khu dân cư, ông bắt tay ngay vào việc sản xuất hơn 3ha cà phê và nhiều loại hoa màu, vật nuôi khác. Lần hồi lo làm ăn và tích lũy, dần dần gia đình ông không chỉ ổn định cuộc sống mà còn có thêm điều kiện chuyển hướng sang kinh doanh, mở đại lý thu mua nông sản nhỏ, đáp ứng nhu cầu của bà con trên địa bàn. Do biết tính toán và sáng tạo trong làm ăn, lại được chính quyền ủng hộ, chi hội CCB động viên, ông mạnh dạn vay thêm vốn, mở rộng quy mô kinh doanh, lấy chữ “Tín” làm trọng nên năm 2004, ông Hoàng trở thành chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hoàng Ơn, kinh doanh đạt hiệu quả cao, nổi tiếng tại địa phương, có năm đóng thuế Nhà nước đến 3 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, hàng năm ông còn tạo điều kiện cho 40 công nhân có việc làm thường xuyên với mức lương 5 triệu đồng/tháng, ưu tiên cho hội viên CCB trong chi hội và những người có hoàn cảnh khó khăn. Với những người dân cần giúp đỡ về vốn, phân bón để đầu tư sản xuất thì ông tận tình giúp đỡ thông qua việc bán phân trả chậm và cho vay vốn không lấy lãi. Bên cạnh đó, các phong trào, hoạt động tình nghĩa do chi hội CCB và địa phương phát động, ông luôn gương mẫu đi đầu và vận động nhiều người khác cùng làm theo. Ông Hoàng cho biết: “Tôi nghĩ, làm giàu không khó, chỉ cần bản thân luôn cố gắng học hỏi, chủ động, tích cực và sáng tạo trong lao động thì sẽ thành công. Vì vậy, khi bắt gặp những cách làm hay, tôi sẵn sàng chia sẻ với đồng đội và bà con hàng xóm. Tôi rất vui khi được đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình vào sự phát triển của địa phương”.

Được biết, Chi hội CCB tổ dân phố 3 hiện có 9 hội viên, thì chỉ còn 1 hộ nghèo, không có hội viên đói. Tất cả hội viên đều đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau vượt qua hoạn nạn, khó khăn, tích cực tham gia vào công tác xây dựng hội TSVM, thôn xóm phát triển. Năm 2008, tất cả gia đình hội viên trong chi hội đều đạt chuẩn gia đình văn hóa. Riêng ông Trần Ngọc Hoàng nhiều năm được các cấp tặng bằng khen và giấy khen; ông vinh dự đại diện cho hàng ngàn CCB tỉnh Đắc Nông tham dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” toàn quốc tổ chức tại Hà Nội năm 2009.

A.Sanh