Thống kê nhu cầu tái định cư của các hộ dân thuộc những dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giai đoạn 2006-2010, có đến 67.543 hộ dân bị ảnh hưởng toàn bộ. Từ khi bắt đầu thực hiện chương trình phục vụ 30.000 căn hộ và nền đất tái định cư đến nay, thành phố chỉ mới di dời 33.722 hộ dân.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, do nhu cầu phát triển, đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật của thành phố, việc phải di dời một bộ phận lớn dân cư trong 5-10 năm tới là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, thành phố cần có kế hoạch lâu dài về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Các dự án trọng điểm của thành phố có quy mô lớn gồm: di dời nhà trên kênh rạch, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tuyến Metro, các dự án nâng cấp chỉnh trang đô thị, cảng Hiệp Phước... Do đó, thành phố cần tổ chức điều tra xã hội học, khảo sát tình trạng dân cư, điều kiện sống, nguyện vọng của người tái định cư để có những thông tin sát thực tế nhằm hoàn thiện các cơ chế chính sách.

Quan điểm của Sở Xây dựng, việc lập quỹ nhà tái định cư không nên tổ chức riêng lẻ và phân tán như hiện nay mà cần xem đây là chương trình nhà ở chung của địa phương. Ví dụ, chung cư tái định cư nếu có dư thì có thể linh hoạt chuyển sang nhà ở xã hội hay nhà phục vụ người có thu nhập thấp hoặc ngược lại. Theo đó, thành phố nên dành quỹ đất thực hiện các chương trình nhà ở trong những dự án lớn ở phía Đông là quận 9, phía Tây Bắc có quận 12, Hóc Môn, phía Nam gồm huyện Nhà Bè, Bình Chánh.

Quỳnh Anh (TH)