Khoảng 3h ngày 15-8-2012, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Hồ Chí Minh đã khám xét khẩn cấp số nhà 106, phường 14, quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh. Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã che giấu thuốc lá lậu bên trong một kho hàng được ngụy trang bằng một cánh cửa kính xây bít bằng gạch. Phải mất rất nhiều thời gian, cơ quan điều tra mới phát hiện ra bí mật này và đẩy cánh cửa ra, phát hiện hơn 70.000 gói thuốc lá lậu các loại. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm các kho hàng khác được che giấu bởi các thùng các-tông bên ngoài. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Thị Sơn – chủ ngôi nhà; các đối tượng vận chuyển gồm: Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1978, xã Nhơn Mỹ, Kế sách, tỉnh Sóc trăng; Nguyễn Phước Tồn, sinh năm 1989, ở Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, tỉnh Long An; Mai Quốc Duy sinh năm 1980, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, tỉnh Long An; Nguyễn Văn Toàn sinh năm 1979 người làm thuê. Biết vận chuyển từ 150 cây thuốc trở lên sẽ bị truy tố nên các đối tượng mỗi lần vận chuyển chỉ từ 149 cây thuốc trở xuống và thu được 140.000 cho mỗi chuyến hàng. Hiện, cơ quan điều tra đã niêm phong và thu giữ toàn bộ số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu, hoàn tất hồ sơ, xử lý trước pháp luật. Minh Anh (TH)