Thượng tướng Nguyễn Văn Được và Đoàn công tác làm việc với Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh.

Đó là chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Anh hùng LLVTND, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trong dịp đến thăm và làm việc với Hội CCB hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sau khi dự Hội nghị BCH Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tổ chức tại T.P Vinh, từ ngày 18 đến 20-3, Thượng tướng Nguyễn Văn Được cùng Đoàn đại biểu gồm các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban Kinh tế, Ban Tuyên giáo, Văn phòng T.Ư Hội đã làm việc tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Dự các buổi làm việc có đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, UBND, một số cơ quan, ban, ngành hai tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực tỉnh Hội CCB Nghệ An và Hà Tĩnh. Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An và Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh thay mặt Thường trực hai tỉnh Hội báo cáo với Thượng tướng Nguyễn Văn Được và các thành viên trong Đoàn một số tình hình, kết quả hoạt động của hai Hội từ sau Đại hội lần thứ VI đến nay, tình hình công tác chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" của các đơn vị; công tác chuẩn bị kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12), đồng thời nêu lên một số kiến nghị, đề xuất của các Hội trong quá trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng về CCB.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được thăm mô hình sản xuất mây, tre đan xuất khẩu của Công ty TNHH Đức Phong.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phát biểu cung cấp cho Đoàn một số tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng trên địa bàn; đánh giá việc thực hiện và phối hợp hoạt động của Hội CCB ở hai tỉnh với cấp uỷ, chính quyền địa phương. Lãnh đạo hai tỉnh khẳng định Hội CCB đã và đang làm tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội, tuyên truyền vận động CCB phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; nêu gương sáng trong cuộc sống, sẵn sàng nhận và có mặt ở các điểm nóng giải quyết vấn đề an ninh trật tự; tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào bảo vệ an ninh trật tự, phong trào CCB chung tay xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở báo cáo của hai tỉnh Hội, các ý kiến tham gia của lãnh đạo địa phương, ý kiến của các thành viên trong đoàn, Thượng tướng Nguyễn Văn Được thay mặt T.Ư Hội ghi nhận, biểu dương Hội CCB Nghệ An và Hà Tĩnh về thành tích hoạt động trong thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội lần thứ VI đến nay. Thường trực các tỉnh Hội triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội VI một cách chủ động, sáng tạo, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương, sớm ổn định được tổ chức cơ sở Hội, phân công nhiệm vụ phù hợp và triển khai hoạt động có hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được thăm mô hình vườn mẫu CCB xây dựng nông thôn mới tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đề cập đến phương hướng hoạt động trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, là thời điểm 50 năm cả nước thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; các cấp Hội sẽ tổng kết 5 năm phong trào thi đua "CCB gương mẫu" và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là địa phương giàu truyền thống cách mạng, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều năm qua đã cho thấy phong trào hoạt động Hội có hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là phong trào bảo vệ an ninh trật tự, phong trào xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới yêu cầu các cấp Hội phải chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, gương mẫu đi đầu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân; bồi dưỡng, giáo dục về tư tưởng để cán bộ, hội viên có tư tưởng vững vàng, kiên đinh, tuyệt đối trung thành với Đảng, tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, trung thực, nói đi đôi với làm, làm cho nhân dân tin tưởng, mến phục. Tổng kết 5 năm phong trào thi đua "CCB gương mẫu" phải đạt được kết quả tốt, tránh bệnh hình thức, lãng phí; cần phải đúc kết được những bài học kinh nghiệm bổ ích để tiếp tục xây dựng phong trào đi vào chiều sâu, hiệu quả, có sức lan toả trong Hội và ở cả địa phương. Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội, cần tổ chức sao cho hội viên thấy được ý nghĩa, vai trò trách nhiệm và niềm vinh dự, tự hào của người CCB Bộ đội Cụ Hồ. Phối hợp tốt với địa phương để tổ chức kỷ niệm gắn với khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu".

Trước khi làm việc tại các tỉnh Hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được cùng Đoàn của T.Ư Hội đến thăm một số mô hình kinh tế của hội viên CCB.

Tại tỉnh Nghệ An, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đến thăm mô hình Công ty Mây, tre đan xuất khẩu do doanh nhân CCB Thái Đại Phong - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An làm Giám đốc. Đây là mô hình sản xuất hàng hoá mây tre đan xuất khẩu, lực lượng lao động chủ yếu ở các vùng nông thôn. Những năm qua, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Chính phủ, Công ty xây dựng và phát triển đúng hướng, vừa quảng bá được sản phẩm ra thị trường quốc tế với hơn 33 nước, vừa duy trì được các làng nghề truyền thống, tạo việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động; trong đó có nhiều con em của gia đình CCB, gia đình chính sách và các hộ nghèo ở nông thôn. Trong xu thế hội nhập, phát triển, Công ty luôn chủ động, nắm bắt thị trường, kịp thời thay đổi mẫu mã hàng hoá, cạnh tranh quyết liệt nhưng vẫn giữ được cốt cách, vẻ đẹp tinh tuý của hàng mây tre đan Việt Nam.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đến thăm mô hình trang trại của các CCB Lê Hồng Điệp xã Phú Lộc và Nguyễn Văn Bồi xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc. Đây là những mô hình kinh tế cho thấy CCB vượt khó vươn lên, vay vốn sản xuất kinh doanh, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo làm giàu chính đáng. Nhiều mô hình CCB đã trở thành những vườn mẫu của huyện Can Lộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh.

Tại các điểm đến thăm, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã biểu dương, khen ngợi tinh thần vượt khó vươn lên, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của các doanh nghiệp và hộ gia đình. Thượng tướng căn dặn, động viên các hội viên CCB tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh tốt hơn nữa để xứng đáng là những người lính Cụ Hồ trên trận tuyến giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Đồng thời Thượng tướng Nguyễn Văn Được cũng lưu ý các cấp Hội cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong các thủ tục vay vốn, tạo mọi điều kiện để các doanh nhân CCB cũng như các hộ gia đình CCB phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Lê Anh Thi