Xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam: “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Giờ học thực hành ở Trung tâm mô phỏng Học viện Hải quân.

Từ năm 2010, Hải quân nhân dân Việt Nam được Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư để tiến thẳng lên hiện đại. Đến nay Hải quân nhân dân Việt Nam  có đủ 5 thành phần lực lượng gồm: Tàu mặt nước; tàu ngầm; không quân Hải quân; pháo binh - tên lửa bờ; hải quân đánh bộ, đặc công Hải quân và lực lượng phòng thủ đảo. Quân chủng Hải quân luôn nắm chắc tình hình, nắm vững đối sách, không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển; tăng cường diễn tập đối kháng, huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện sát phương án, lấy chiến trường làm thao trường huấn luyện.

Tàu ngầm ra khơi bảo vệ chủ quyền.
Tàu 012 Lý Thái Tổ và Tàu 381 công kích tên lửa.
Không quân Hải quân huấn luyện hiệp đồng.
Tên lửa bờ Hải quân sẵn sàng chiến đấu.
Hải quân đánh bộ huấn luyện hiệp đồng.

Trọng Thiết