Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn ôn lại chặng đường vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân và 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, để bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ sở cách mạng, Đảng đã thành lập, lãnh đạo, chỉ đạo các đội Tự vệ đỏ, Tự vệ công nông, Tự vệ cứu quốc, đội Danh dự trừ gian, đội Danh dự Việt Minh... đấu tranh phòng, chống mật thám, chỉ điểm và bọn phản động tay sai; bảo vệ nội bộ, giữ bí mật cách mạng. Trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lực lượng cách mạng đã trấn áp bọn phản động ngoan cố, góp phần đập tan bộ máy đàn áp của địch, thiết lập và củng cố chính quyền cách mạng. Cách mạng Tháng Tám thành công, trước nguy cơ “thù trong, giặc ngoài”, phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc và trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, lực lượng Công an đã mưu trí, dũng cảm, kịp thời phát hiện, trấn áp, bóc gỡ nhiều tổ chức, đảng phái phản động; bảo vệ Đảng, chính quyền và thành quả cách mạng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng Công an đã xây dựng các phong trào “Ba không”, “Ngũ gia liên bảo”, “Bảo mật, phòng gian”, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng, các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân và các chiến dịch quân sự; góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng Công an ngày càng trưởng thành về mọi mặt; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội, các cấp, các ngành xây dựng và phát động ở miền Bắc “Phong trào bảo vệ trị an, xây dựng xã, khối phố vững mạnh về chính trị và trật tự, an ninh”. Đấu tranh, khám phá hàng trăm toán gián điệp, biệt kích, nhiều tổ chức phản động, đập tan âm mưu, hoạt động gây bạo loạn, chiến tranh tâm lý của chúng. Trên chiến trường miền Nam, lực lượng An ninh kiên cường bám đất, bám dân, tham gia diệt ác, phá kìm, đấu tranh làm thất bại các hoạt động tình báo, gián điệp, các chiến dịch càn quét, “bình định”, “chiêu hồi” của Mỹ-ngụy; chiến đấu dũng cảm, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng đã tăng cường lãnh đạo, từng bước đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo đối với Công an nhân dân. Lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự, nhất là về những vấn đề cơ bản, chiến lược, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị-xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận và đánh giá cao những công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng Công an nhân dân”. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới: “Cần xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại một số lực lượng quan trọng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả… Chăm lo xây dựng lực lượng công an xã và lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, gắn bó máu thịt với nhân dân, bởi nhân dân là cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự”.
Thay mặt cho cán bộ Công an đã nghỉ hưu, Trung tướng Lê Thành-nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân đã thể hiện niềm tin tưởng vào thế hệ công an hiện nay đã phát huy truyền thống Anh hùng, đảm nhận trong trách bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thiếu úy Trương Thị Thu Hiền-cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh thay mặt thế hệ trẻ Công an bày tỏ niềm tự hào được tiếp bước cha anh. Với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn sẽ đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì trên trận tuyến bảo vệ an ninh nhân dân.
Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ tư cho lực lượng Công an nhân dân.
Lễ kỷ niệm đã khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm với danh hiệu “Công an nhân dân”; động viên cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tục bồi đắp, phát huy truyền thống quý báu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Tô Kiều Thẩm