Kết hợp huấn luyện chiến đấu với rèn luyện ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và các quy định về an toàn giao thông, xây dựng đơn vị VMTD, được Bộ Quốc phòng công nhận 50% số trung, lữ đoàn đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Trung đoàn H2, Đoàn B02 vừa hoàn thành niệm vụ diễn tập “Trung đoàn phòng ngự”, kết hợp hành, trú quân với huấn luyện dã ngoại với quy mô lớn. Do làm tốt công tác chuẩn bị, từ rèn luyện thể lực mang vác từ 20-25kg, hành quân đêm trên các loại địa hình phức tạp, thực hiện các bước chuyển trạng thái theo đúng yêu cầu, đến phát huy hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; nên chỉ trong 10 ngày, với 1.900 ngày công, trung đoàn đã hoàn thành hệ thống công sự trận địa với 886 hầm, hố bắn các loại, 86 công sự hỏa lực, 16km đường giao thông hào… Bước vào giai đoạn chiến đấu, ngoài vũ khí bộ binh trung đoàn sử dụng một số loại hỏa lực như pháo 37 mm, 57 mm, pháo mặt đất 105 mm, 130 mm, ĐKZ… và được trên tăng cường máy bay ném bom; trung đoàn đã tiêu diệt 100% số mục tiêu hỏa lực, 98% các mục tiêu còn lại, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Tỉnh Long An có 133km đường biên giới giáp với tỉnh Svây-riêng Prây-veng (Cam-pu-chia), phần nhiều là vùng sình lầy. Cột mốc được thiết kế theo mẫu thỏa thuận của chính phủ hai nước, riêng ở Long An được sử dụng mốc vùng ngập lũ (mốc C). Việt Nam giúp bạn sản xuất toàn bộ mốc giới có chiều cao từ 2m đến 4m, bệ mốc hình vuông mỗi cạnh 1,8m, phần mốc chính bằng đá hoa cương nguyên khối cao 1,4m, nặng khoảng 300kg. Các công trình phụ như cầu thành, cột chống sét làm bằng thép không rỉ. Mỗi cột mốc sử dụng 25 tấn vật liệu và hàng chục mét khối nước sạch. Nhiều năm qua, phân đội công binh Quân khu 7 có nhiệm vụ hành quân hàng trăm ki-lô-mét, rà phá bom mìn xây dựng cột mốc với biết bao khó khăn, gian khổ. Các cột mốc 199, 200, 202, 203 vật tư phải trung chuyển qua nhiều địa điểm, chở bằng xe trâu và đôi vai trần của bộ đội. Cột mốc 201 nằm chênh vênh bên bờ kênh trũng, nước đen ngòm chất thải, thi công xong 50% quân số bị bệnh sốt xuất huyết. Hai cột mốc 180 và 181 thi công nước ngập lưng quần, đỉa hút no máu người rơi đầy trên sàn bê tông… nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Gia Hòa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai cho biết: 4 năm qua chất lượng xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao; số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ TSVM năm sau nhiều hơn năm trước; các chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, xây dựng Đảng trong DQTV, DBĐV đều hoàn thành, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ tăng gần 7%. Nhiều phong trào có hiệu quả như: “Tiết kiệm 10% kinh phí” trong toàn bộ LLVT tỉnh, “Lao động sản xuất, chất lượng, hiệu quả” của Công ty Đồng Tân; “Đột phá vào mặt yếu, khâu yếu” ở Trung đoàn Đồng Nai; “Mỗi tháng làm theo một việc tốt” của Ban CHQS xã Phú Thạnh (Nhơn Trạch); Ban CHQS huyện Xuân Lộc tiết kiệm 1.000đ/người/ngày để giúp đỡ 3 gia đình chính sách (mỗi tháng 300 ngàn đồng) và hai suất học bổng cho học sinh nghèo (mỗi suất 500 ngàn đồng)…

Ngày 28-1-2011, LLVT TP Hồ Chí Minh đón nhận tên mới “Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh”. Những năm qua, Đảng bộ quân sự TP không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng theo mô hình chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt”, số đảng viên trong dân quân tự vệ đạt trên 15%. Bộ tư lệnh đầu tư gần 40 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp phần lớn hệ thống doanh trại để gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Các cấp, các đơn vị phối hợp với địa phương làm tốt công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội; đã trao tặng 173 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình thương trị giá 4,5 tỷ đồng, tặng quà gia đình chính sách và hỗ trợ các đối tượng khó khăn gần 14 tỷ đồng. Với những kết quả đạt được, 5 năm qua Bộ tư lệnh TP được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhì và ba, Huân chương Chiến công hạng nhì và nhiều phần thưởng vinh dự khác.

Hiện nay Quân khu có 8 đội công tác hoạt động tại hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước, nhiều tổ, đội của các đơn vị và cơ quan quân sự địa phương, với hình thức tham gia các buổi sinh hoạt chi bộ, thôn làng, sinh hoạt chi hội, phân hội đoàn thể và cùng ăn, cùng ở, cùng lao động giúp dân để tuyên truyền vận động, nắm bắt tình hình, tham mưu giải quyết những bức xúc của nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống và thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên đất miền Đông ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: TÔ KIỀU THẨM