Tổ chức này tự xưng là “Nhà nước Hồi giáo I-rắc” trong tuyên bố đưa lên internet vừa qua nói rằng, đó là những “người tử vì đạo nhằm mục tiêu tới kẻ bội tín”.

Những vụ đánh bom xe và tấn công tự sát quy mô lớn có dấu ấn của An Kê-đa, và các phần tử nổi dậy dòng Xăn-ni tại I-rắc cũng sử dụng cách tương tự.

Hàng loạt vụ đánh bom đã xảy ra vừa qua nhằm vào Bộ Tư pháp và Hội đồng Thành phố Bát-đa. Đây là những cuộc tấn công đẫm máu nhất tại I-rắc trong vòng hai năm nay và làm gia tăng quan ngại về khả năng tự bảo vệ đất nước của lực lượng an ninh nước này khi quân Mỹ rút lui và I-rắc chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra trong tháng 1-2010.

Trong số người thiệt mạng có hàng chục trẻ em. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ các em đang đi trên chiếc xe buýt rời một trung tâm trông trẻ gần Bộ Tư pháp.

Tuyên bố của tổ chức nhận trách nhiệm vụ đánh bom xuất hiện trên một trang web thường đăng tải các thông điệp của nhóm, chưa được xác nhận độc lập. Nhóm này cũng từng nhận trách nhiệm vụ đánh bom hồi tháng 8 vào hai bộ của I-rắc tại Bát-đa làm hơn 100 người chết.

Cho dù mục tiêu của những kẻ khủng bố làm gia tăng nghi ngờ về khả năng thực thi công vụ của các lực lượng an ninh nước này sau khi Mỹ rút quân, nhưng tấn công sát hại cả người dân vô tội là hành động không thể chấp nhận được. Con số thương vong lớn nhất từ đầu năm đến nay và mức độ, sự tàn phá của vụ tấn công này đã gây căm phẫn trong cộng đồng quốc tế.

Các quan chức hàng đầu I-rắc đều cam kết thắt chặt an ninh sau loạt vụ đánh bom tại Bát-đa. Thủ tướng I-rắc N.A. Ma-li-ki đã lên án những kẻ muốn làm lu mờ nỗ lực tái thiết I-rắc thành một nhà nước dân chủ và gọi đây là hành động khủng bố.

Thế giới đồng loạt lên tiêng phản đối vụ đánh bom kép vừa xảy ra tại Bát-đa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun cho biết, ông đã bị “sốc và vô cùng đau buồn khi nghe tin hai vụ đánh bom gần Bộ Tư pháp I-rắc và Tòa thị chính Bát-đa”. Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma đã điện thoại cho Thủ tướng I-rắc Nu-ri An Ma-li-ki, cam kết Oa-sinh tơn sẽ “ sát cánh cùng nhân dân I-rắc”. Đại sứ Lê Minh Lương, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ, trong cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ) tháng 10-2009, đã ra Tuyên bố báo chí của HĐBA lên án mạnh mẽ vụ khủng bố này. Liên đoàn A-rập ( AL) khẳng định đoàn kết với I-rắc để tiến tới một thỏa thuận hòa giải dân tộc toàn diện.

Rõ ràng, phản ứng gay gắt của cộng đồng quốc tế trước những hành động tàn bạo xảy ra tại quốc gia này đã cho thấy mối hiểm họa từ các thế lực khủng bố, qua đó, càng thêm lo ngại về tương lai của I-rắc.

TRÍKIÊN