Mưa lớn kéo dài trong những ngày cuối tháng 7 vừa qua đã gây lụt lội nghiêm trọng tại Pakistan khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Trận lũ lụt kinh hoàng nhất trong lịch sử quốc gia Nam Á này đã ảnh hưởng tới 20 triệu người.

Theo số liệu cập nhật ngày 18/8 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, có gần 1.500 người chết, hơn 2.000 người bị thương. Ngoài ra, gần một triệu ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Sốt rét, tiêu chảy, dịch tả và những bệnh đường ruột đang đe dọa người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Pakistan Maurizio Giuliano cho biết đã có ít nhất 36.000 người Pakistan bị tiêu chảy cấp.

Cho đến nay, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi viện trợ 460 triệu USD để giúp Pakistan khắc phục hậu quả lũ lụt, song các tổ chức từ thiện cho rằng con số trên quá ít ỏi so với những gì mà Islamabad cần để giải quyết những vấn đề trên.

Hoàng Long