Việt Nam và Hoa Kỳ chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh
Thượng tướng Bế Xuân Trường – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam(Thứ 7 từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm cùng Ngài Kelly McKeague và các đại biểu.
Chiều nay 11/7, tại trụ sở cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam có buổi tiếp và làm việc với Ngài Kelly McKeague, Giám đốc Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
Tại buổi tiếp, Thượng tướng Bế Xuân Trường cho biết: “Từ năm 1995, khi bình thường hóa quan hệ Việt Nam, Hoa Kỳ, đến năm 2023 chúng ta đã nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện, đây là một bước phát triển của hai quốc gia. Thông qua vấn đề nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện, chúng ta đã thống nhất với nhau gác lại quá khứ, vượt qua định kiến, hướng tới tương lai để hai quốc gia dân tộc cùng phát triển”.
Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường, Mỹ là cường quốc số một thế giới, giữ vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong vấn đề duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Đối với Việt Nam, thông qua mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các bạn Hoa Kỳ thì kinh tế Việt Nam đã không ngừng phát triển, nhất là xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Cùng với nhiều chính sách hỗ trợ khác, Việt Nam đã có một bước phát triển vượt bậc.
Sự phối hợp tìm kiếm, đưa quân nhân Mỹ mất tích ở Việt Nam trở về với người thân, gia đình bên đất nước Mỹ được người thân, gia đình bên đất nước Mỹ đánh giá rất cao. Đây là câu chuyện xóa đi những nỗi đau của những người làm cha, làm mẹ, chính điều đó bây giờ tác động rất tốt đến vấn đề mối quan hệ làm sao chúng ta gác lại quá khứ, hướng đến tương lai tốt hơn nữa để không có cuộc chiến ấy xảy ra.
Đối với Việt Nam, về việc tìm kiếm xác định những quân nhân hi sinh trong cuộc chiến tranh, đây là một quan điểm, một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Nhờ sự giúp đỡ, quan tâm, tạo điều kiện của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là của tổ chức Hoa Kỳ thì việc tìm kiếm quân nhân hi sinh mất tích đã góp phần xóa đi nỗi đau của những người thân trong gia đình các quân nhân Việt Nam.
Hiện nay, chúng tôi còn hơn 180.000 quân nhân hi sinh chưa tìm thấy hài cốt. Trong đó, có 300.000quân nhân hi sinh đã được tập hợp nhưng thiếu danh tính. Do vậy, việc khắc phục hậu quả, giải quyết tồn đọng trong chiến tranh là một vấn đề cần có sự phối hợp quốc tế, đặc biệt là của các bạn Hoa Kỳ trong vấn đề xác định hài cốt mất tích trong chiến tranh.
Thượng tướng Bế Xuân Trường mong muốn, thông qua cuộc làm việc này Ngài Kelly McKeague và các thành viên trong đoàn về đặt vấn đề với chính phủ Mỹ quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về mặt kinh phí để khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, đó là xử lý chất độc đi-ô-xin, thứ hai là vận động các cựu chiến binh Mỹ đã tham gia cuộc chiến này cung cấp những thông tin mà các bạn biết về các liệt sỹ của Việt Nam mất tích, đây là những cơ sở để chúng tôi tiếp tục tìm kiếm.
Đối với quân nhân Mỹ mất tích ở Việt Nam, chúng tôi đã có những phong trào cuộc vận động là CCB tích cực chủ động tham gia phát hiện, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ để cung cấp cho các cơ quan chuyên môn của chúng tôi để xử lý, để đạt được mục đích cao nhất tìm thấy và đưa hài cốt quân nhân Mỹ về nước. Hội CCB Việt Nam khẳng định tiếp tục là lực lượng lòng cốt trong vấn đề xác định tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích ở Việt Nam. Rất mong cơ quan MIA của các bạn và CCB Việt Nam tiếp tục có sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện tốt hơn nữa để chúng ta thực hiện tìm kiếm với một khả năng cao nhất.
Về phần mình, Ngài Kelly McKeague bày tỏ sự trân trọng trước sự hỗ trợ lâu dài và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Hoa Kỳ, ông cho biết: “Tôi rất vinh hạnh khi được đến thăm Hội CCB Việt Nam và rất vui khi được ông Trường tiếp đón. Tôi rất trân trọng mối quan hệ mà chúng tôi đã có với Hội CCB Việt Nam. Năm nay là một dấu mốc rất quan trọng đánh dấu 50 năm kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, kỷ niệm 30 năm thành lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước và kỷ niệm 40 năm kể từ lần đầu tiên Hoa Kỳ cử đội tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh đến Việt Nam. Nhờ sự cộng tác, giúp đỡ của Việt Nam đã có hơn 700 gia đình của Hoa Kỳ đã có được người thân yêu của họ trở về đất nước”.
Ngài Kelly McKeague hi vọng có nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam cũng như tổ chức Hội CCB Việt Nam hơn nữa, mong tiếp tục được hỗ trợ, tạo điều kiện để Hoa Kỳ có thể tiếp tục tìm kiếm cũng như giải quyết những vấn đề hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, đóng góp vào vấn đề hòa giải và khiến cho mối quan hệ của hai nước ngày càng trở lên tốt đẹp. Ngài Kelly McKeague bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội CCB Việt Nam vì đã luôn luôn cố gắng hỗ trợ giúp đỡ Hoa Kỳ trong vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh.
Việt Nam trước sau như một coi hợp tác với Hoa Kỳ về MIA là vấn đề nhân đạo. Cả hệ thống chính trị, trong đó có ba triệu hội viên Hội CCB Việt Nam luôn sẵn sàng tiếp tục đóng góp cho sự hợp tác nhân văn giữa hai nước. Thay mặt lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam Thượng tướng Bế Xuân Trường chúc Ngài Kelly McKeague và các thành viên trong đoàn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, chúc chuyến công tác của đoàn thành công tốt đẹp.
Hoàng Hà