Việc ký kết này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên trong quá trình thu thập, phân tích, xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, đóng góp thêm vào việc xây dựng củng cố mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài giữa Việt Nam và Thái Lan.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình cho biết hợp tác quốc tế trong việc trao đổi thông tin liên quan đến phòng, chống rửa tiền có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, Việt Nam đã và đang nỗ lực nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hợp tác, trao đổi thông tin với các quốc gia đặc biệt là các nước thành viên nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá cao cơ chế và hoạt động, chống rửa tiền của Thái Lan, đồng thời mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động, chống rửa tiền giữa hai nước.

Còn ông Seehanat, Tổng thư ký Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan nhấn mạnh, rửa tiền là vấn đề nghiêm trọng trên cả bình diện quốc gia và quốc tế, cần ngăn chặn và loại bỏ loại tội phạm này ra khỏi nền kinh tế. Tại Thái Lan vấn đề này luôn được quan tâm đặc biệt, Luật Chống rửa tiền được ban hành năm 1999 và mới đây nhất là Luật Chống khủng bố được ban hành năm 2013. Việc hợp tác nhằm trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong phòng, chống rửa tiền tại mỗi quốc gia và khu vực.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay cơ quan này đã ký kết bản ghi nhớ trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền với tất cả 6 cơ quan tình báo tài chính nước ngoài./.