Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn tới nhiều thành phố lớn và thủ đô Berlin. Đoàn đã làm việc với một số tổ chức, doanh nghiệp của Đức như công ty sản xuất xúc xích Willmann và Sutter; thăm nhà máy Mercedes-Benz ở Sindelfingen và nhà máy sản xuất dao chuyên dụng Johannes Giesser.

Đặc biệt, tại tập đoàn Willmann - nơi có hàng trăm lao động Việt Nam đang làm việc, đoàn đã được giới thiệu cụ thể từng công đoạn và dây chuyền sản xuất xúc xích của tập đoàn này. Ban lãnh đạo Willmann cũng cam kết sẽ xúc tiến tiếp nhận lao động từ Lào Cai sang làm việc.

Tại cuộc làm việc với Đại sứ quán nước ta tại Đức, ông Doãn Văn Hưởng đã thông báo bức tranh chung về kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch của tỉnh Lào Cai cũng như sơ kết chuyến thăm và làm việc tại Đức. Ông bày tỏ mong muốn sẽ đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các đối tác Đức, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, du lịch, nguồn nhân lực và công nghệ môi trường, góp phần vào phát triển bền vững tỉnh Lào Cai.

Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh chào mừng đoàn tới thăm Đại sứ quán, đồng thời thông báo với đoàn những nét chính trong quan hệ hợp tác Việt-Đức. Đại sứ cho biết thay vì mô hình kết nghĩa giữa các thành phố, phía Đức giờ đây chủ trương thiết lập quan hệ mô hình "đối tác hợp tác," đi cụ thể vào những lĩnh vực mà hai bên có thể liên kết hợp tác.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Đức luôn sát cánh hỗ trợ, tạo điều kiện và làm cầu nối cho sự hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các đối tác Đức.
PV