Trong những năm vừa qua quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa ASEAN và Trung Quốc đã có những chuyển biến hết sức tích cực, hết sức ấn tượng. Năm 2001, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều hai bên mới đạt trên dưới 100 tỷ USD thì đến năm 2011 đã tăng lên khoảng 360 tỷ USD và hiện nay, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các nước ASEAN và ngược lại đối với Trung Quốc, các nước ASEAN là đối tác thương mại đứng thứ 3. Còn về đầu tư trực tiếp nước ngoài, đến tháng 7-2012 các hoạt động đầu tư giữa hai bên đạt khoảng 100 tỷ USD.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu vừa kết thúc tốt đẹp chuyến đi dự Hội chợ ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh đầu tư, thương mại ASEAN-Trung Quốc (CABIS) lần thứ 9 tại huyện Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Riêng sự có mặt của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và của các nhà lãnh đạo ASEAN cũng như của Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói lên rằng Việt Nam hết sức quan tâm và coi trọng các sự kiện diễn ra tại CAEXPO và CABIS.

Trong thời gian tham dự CAEXPO và CABIS, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp song phương với Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc gặp Phó chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước là chủ trương nhấ́t quán, lâu dài mang tầm chiến lược và là mộ̣t trong nhữ̃ng ưu tiên hàng đầ̀u trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất hiện nay là hai bên cần thực hiện nghiêm chỉnh nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, giải quyết thỏa đáng tranh chấp và những vấn đề mới nảy sinh thông qua đàm phán hữu nghị, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới Bộ quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC).

Qua các hoạt động của Thủ tướng, có thể nói rằng, Việt Nam đã góp phần quan trọng trong tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau; chia sẻ những ý tưởng nhất quán trong thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại giữa các nước ASEAN và Trung Quốc nói chung cũng như thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc và các thành viên khác trong ASEAN. Đây là năm thứ 9 Việt Nam liên tục tham gia các sự kiện trong khuôn khổ CAEXPO và CABIS với quy mô và chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Năm nay, Việt Nam có khoảng 90 doanh nghiệp đến từ 18 tỉnh và thành phố có sản phẩm giới thiệu tại CAEXPO trên diện tích 3.500m2 bao gồm 200 gian hàng với rất nhiều các chủng loại hàng hoá phong phú khác nhau mà chúng ta có thế mạnh như hàng nông sản, thực phẩm chế biến, đồ gỗ, một số mặt hàng hàng tiêu dùng khác và Việt Nam cũng mang đến CAEXPO nhiều dự án đầu tư mà chúng ta mong muốn hợp tác với Trung Quốc cũng như các nước ASEAN khác.

Sự tham gia CAEXPO và CABIS liên tục của Việt Nam với quy mô, chất lượng ngày càng lớn hơn và đặc biệt với sự chủ động của mình, Việt Nam đã đóng góp nhiều vào thành công của CAEXPO và CABIS qua các kỳ và đặc biệt là năm nay. Bên cạnh đó, chúng ta còn rất tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của CAEXPO và CABIS như các toạ đàm, các hội thảo chuyên đề, trong đó có thể kể đến là “Diễn đàn khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA)", “Diễn đàn xây dựng thành phố sinh thái Trung Quốc-ASEAN 2012”, “Diễn đàn và triển lãm giáo dục dạy nghề Trung Quốc-ASEAN năm 2012” và “Hội thảo bàn tròn về xúc tiến đầu tư giữa các nước ASEAN và Trung Quốc năm 2012”... Như vậy, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục có những đóng góp đáng kể cho các sự kiện liên quan đến CAEXPO và CABIS.

Thanh Lâm