Viện Vũ khí, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng: Tự chủ thiết kế, chế tạo súng, đạn
Tổ chức bắn nghiệm thu sản phẩm đề tài cấp Nhà nước.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Viện Vũ khí, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã làm chủ được nhiều công nghệ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một số loại súng, đạn và được ứng dụng đưa vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến các đơn vị trong toàn quân.
Súng trường BT là một loại súng bắn tỉa được Viện Vũ khí nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công. Đây là một loại súng hiện đại mà hiện nay trên thế giới chỉ có một số nước thiết kế và chế tạo thành công. Còn lại chủ yếu vẫn là nhập khẩu nguyên chiếc. Yêu cầu đặt ra cho nhóm nghiên cứu đề tài là súng phải có độ chính xác cao, thuận tiện trong quá trình cơ động. Trong bối cảnh nền công nghiệp sản xuất thép kỹ thuật cao ở Việt Nam còn chưa đủ mạnh, việc thiết kế rãnh xoắn và nòng súng là một trong những khâu khó nhất của loại súng này. Phải mất thời gian 3 năm, Trung tá Vũ Đức Dũng - nghiên cứu viên Phòng Súng pháo và các thành viên trong nhóm mới thiết kế và chế tạo thành công.
Qua nhiều lần thử nghiệm, súng trường BT được nghiệm thu và được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024. Súng được thiết kế giảm tối đa trọng lượng và có thể gấp lại cơ động gọn nhẹ. Trung tá Vũ Đức Dũng cho biết: “Đối với dòng súng bắn tỉa, bao giờ cũng rất dài. Vậy nên rất khó khi cơ động. Tuy nhiên, súng trường BT này có thể gập được chân nên khi di chuyển rất thuận tiện. Ngoài ra, súng có thể thay đổi được các vị trí điểm tì vai, tì má và chân nên có thể phù hợp với từng xạ thủ, đảm bảo cho xạ thủ có được tư thế tốt nhất khi bắn, đạt hiệu suất cao nhất”.
Ngoài chế tạo súng, Viện Vũ khí đã tự chủ thiết kế, chế tạo hầu hết các loại đạn dùng cho các loại súng, pháo và xe tăng. Ví dụ như: Đạn chống tăng, chống giáp phản ứng nổ thế hệ mới; đạn cháy, đạn nhiệt áp, đạn pháo tăng tầm, đạn cối mẫu mới, đạn cối triệt âm, đạn bắn tỉa thế hệ mới. Theo Thượng tá Lê Đăng Trọng -Trưởng phòng Đạn, Viện Vũ khí, nghiên cứu, thiết kế chế tạo đạn khó nhất là phần ngòi. Ngòi đạn chứa đựng hàng chục chi tiết nhỏ, bảo đảm độ chính xác tuyệt đối để kích nổ quả đạn. Với mỗi loại đạn khác nhau có một loại ngòi khác nhau nhưng đều theo nguyên lý là chạm nổ hoặc kích điện. Sau nhiều năm nghiên cứu, Phòng Súng pháo đã thiết kế được nhiều loại ngòi đạn. Điển hình trong số đó là đạn chống tăng chống giáp phản ứng nổ. Một số loại xe tăng thế hệ mới có khả năng phá hủy đạn trước khi đạn bắn vào xe. Do vậy, đạn chống tăng thế hệ mới được thiết kế gồm hai tầng đạn, khi bắn, một tầng đạn sẽ làm nhiễu loạn hệ thống chống giáp, còn tầng đạn thứ hai sẽ tiêu diệt xe tăng.
Thượng tá Lê Đăng Trọng cho biết: “Đạn chống tăng thế hệ mới này có thể phá được mấy cấp liền. Vì bây giờ xe tăng thế hệ mới có lớp phòng ngự chủ động, khi đạn bắn vào nó thì có một chùm đạn bắn ra để phá hủy viên đạn trước khi đạn vào xe tăng. Loại đạn chống tăng này có một viên đạn con để phá chùm đạn đó. Khixe tăng chưa thiết lập kịp phản ứng thì viên đạn chính, tiếp theo lao bắn vào xe tăng. Viên đạn này chống được phản ứng nổ và sẽ xuyên vào bọc thép của xe tăng”.
Hiện nay, Viện Vũ khí nghiên cứu, chế tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ cho Quân đội như: Vũ khí có điều khiển; súng và đạn phóng lựu liên thanh; súng trung liên, tiểu liên, súng ngắn thế hệ mới; một phần các thiết bị chiến đấu cho máy bay không người lái UAV, USV cảm tử; nhiều loại khí tài quan sát ngắm bắn hỗn hợp ngày đêm; các loại mìn chống đổ bộ, chống tăng… Đại tá Nguyễn Phúc Linh - Viện trưởng Viện Vũ khí khẳng định: Có được những kết quả đó, Viện Vũ khí đã chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu chuyên sâu trên từng lĩnh vực. “Thời gian qua, Viện Vũ khí tập trung đào tạo nguồnnhân lực. Đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nâng cao năng lực, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Hình thành được các nhóm nghiên cứu mạnh về một số hướng nghiên cứu vũ khí, trang bị kỹ thuật mới. Tạo bước đột phá về khả năng tự chủ trong nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị. Thứ hai là tích cực nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ mới, tiến tiến. Đồng thời khai thác có hiệu quả các trang thiết bị hiện có để nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật. Đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong và ngoài quân đội để huy động tối đa tiềm lực khoa học công nghệ, phục vụ cho công tác nghiên cứu,phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật thêm mới”.
Vũ khí được coi là sức mạnh và vị thế quân sự mà mỗi quốc gia đều muốn giữ bí quyết cho riêng mình, nhiều loại vũ khí được xếp vào hàng tuyệt mật. Do vậy, trong hợp tác khoa học quân sự, việc chuyển giao đào tạo liên quan đến vũ khí chỉ ở mức độ giới hạn. Do vậy, những sản phẩm do Viện Vũ khí nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công đã nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp quốc phòng của đất nước, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hiện đại hóa vũ khí, trang bị cho Quân đội. Thời gian tới, Viện Vũ khí tiếp tục tập trung nghiên cứu, chế tạo một số loại vũ khí mới, hiện đại sử dụng cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng đặc nhiệm và tích hợp vũ khí lên phương tiện cơ động, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trường Giang