Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, hai cây long não nằm trước số nhà 35 phố Điện Biên Phủ (mặt tiền của Viện nghiên cứu công nghệ và phát triển Sena) đã bị đánh gốc chuyển đi. Thay vào vị trí này là hai cây sung có vanh của thân lên tới 1,2m, chiều cao hơn 15m.

Xác định việc biến mất của hai cây long não liên quan đến Viện nghiên cứu công nghệ và phát triển Sena, lực lượng chức năng đã làm việc với Viện này. Tại buổi làm việc sáng 11/5, bà Đặng Hương Giang, cán bộ văn phòng của Viện thừa nhận, Viện nghiên cứu công nghệ và phát triển Sena đã thuê người đánh chuyển hai cây long não khỏi vị trí vào khoảng 21h đêm 10/5 và cho trồng thay thế bằng hai cây sung.

Khi được cán bộ thanh tra Hạ tầng kỹ thật đô thị Sở Xây dựng hỏi đơn vị hay cá nhân nào được Viện thuê “triệt hạ” hai cây long não thì bà Giang cho biết không đủ thẩm quyền để “tiết lộ” thông tin. Tại văn phòng của Viện, một số cành lá còn xanh tươi của hai cây long não được nhân viên của Viện nghiên cứu công nghệ và phát triển Sena lưu giữ như để làm vật “kỷ niệm”.

Cán bộ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, một trong hai cây long não này được đánh số quản lý là 111. Cả hai cây có đường kính trên 20cm và cao hơn 10m.

Tại hiện trường, để “cắm” được hai cây sung vào vị trí hai cây long não đã bị đánh gốc, thì những người trồng cây đã cho đào tung vỉa hè, nhằm mở rộng lỗ trồng cây, khiến đoạn vỉa hè mới được lát dịp Đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội trở nên nham nhở.

Trước mắt, thanh tra Hạ tầng kỹ thật đô thị Sở Xây dựng đã lập biên bản lỗi vi phạm trồng cây trái phép của Viện nghiên cứu công nghệ và phát triển Sena. Đồng thời sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ cá nhân hay tổ chức nào đã đánh chuyển hai cây long não và trách nhiệm liên quan của Viện nghiên cứu công nghệ và phát triển Sena đến hành vi triệt hạ cây xanh trái phép này.

Quỳnh Anh (TH)