Nhiều năm qua, Hội được lãnh đạo địa phương giao nhiệm vụ làm nòng cốt cho nhân dân phòng chống tội phạm, ma túy từ huyện đến cơ sở. Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cho từng thời gian, từng cấp, phù hợp với địa bàn và lấy Hội xã Eatam làm điểm để rút kinh nghiệm chung. Các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên, gia đình, dòng họ và tổ chức cho 100% số hội viên cam kết gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội. Nhiều chi hội ở các thôn Tân Thành (xã Eatoh), thôn Tam Hòa (xã Eatam)... còn ra các hình thức kỷ luật khi hội viên vi phạm.

Tại Hội xã Eatam có đồng chí Mã Huy Ưu (Phó chủ tịch Hội xã) nhận giúp đỡ hai con nghiện là Hà Văn V. và Hoàng Văn T. thôn Tam Lực; đồng chí Nông Việt Hoan (chi hội trưởng thôn Tam Trung) được phân công theo dõi người nghiện Hoàng Văn D. cùng thôn, hai đồng chí đã không quản khó khăn, vất vả luôn gần gũi, cùng gia đình động viên ba người cai nghiện thành công.

Xây dựng hệ thống “tai mắt cho công an”, mỗi chi hội được chia thành từ 3 đến 5 tổ liên gia, toàn huyện có 320 tổ liên gia giúp nhau dạy dỗ con cái, theo dõi người lạ, báo công an khi bọn buôn bán ma túy vào địa bàn. Chính vì vậy, mặc dù “nằm trong mắt bão' nhưng các chi hội Tam Thành, Tam Đa, Tam Hòa (xã Eatam), chi hội thôn Tân Thành (xã Eatoh) xây dựng được “địa bàn thôn, buôn trong sạch”, không có người nghiện ma túy. Trong mạng lưới “hộp thư tố giác tội phạm”, Hội xã Eatam cung cấp 39 nguồn tin quan trọng, giúp cho công an sàng lọc, lên danh sách 24 người nghiện và lập kế hoạch giăng lưới bắt 2 vụ, 7 đối tượng liên quan ma túy, tội phạm. Từ kinh nghiệm của Eatam, xã Dliêya tổng hợp được 24 người nghiện, điều tra 2 vụ, bắt 3 đối tượng buôn bán ma túy, xã Eatoh lập danh sách 9 người nghiện... Đồng chí Đinh Quang Đá, nguyên Chủ tịch Huyện hội, tuy tuổi cao nhưng hai lần có mặt kịp thời tại hiện trường, hô hào hội viên cùng công an vây bắt tội phạm ma túy. Đồng chí Triệu Văn Biên (xã Cưklông) bắt quả tang 2 đối tượng buôn bán hàng chục tép hêrôin, được UBND huyện khen thưởng... Toàn huyện vận động được 13 đối tượng cai nghiện tại nhà, đưa một số người nghiện nặng đi cai tập trung và tổ chức xét xử vụ án lưu động, công khai với trên 2.500 người tham gia để giáo dục chung.

Hầu hết tại các xã, thị trấn, hội viên CCB luôn gương mẫu đi đầu và vận động bà con đóng góp cho “quỹ an ninh”, mỗi hộ từ 10.000 đến 30.000 đồng để hỗ trợ tổ an ninh thôn hoạt động. Bằng những nỗ lực của minh, Hội CCB huyện Krông Năng đã góp phần từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, tội phạm, giành lại sự bình yên cho quê hương.

NGUYỄN ĐỨC THAO