Anh tôi là Ngô Văn Thành, chiến sĩ đại đội 5, trung đoàn 575, sư đoàn 470 do tai nạn lao động trong lúc làm nhiệm vụ của đơn vị, bị mất ngày 26/1/1976 tại Bệnh xá 48 của Sư đoàn. Đơn vị thông báo là tử sĩ. Hiện nay mộ phần anh tôi đặt tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắc Lắc.
Gia đình tôi đã được cơ quan chức năng tỉnh Đắc Lắc đồng ý di chuyển hài cốt anh về an táng tại quê nhà – xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Như vậy hài cốt anh tôi có được đặt trong Nghĩa trang liệt sĩ của xã không?
Qua báo CCB Việt Nam, kính mong các cơ quan chức năng cho ý kiến để gia đình tôi thực hiện nguyện vọng đưa anh về an táng tại quê nhà.
CCB NGÔ VĂN LỰC
(Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân CCB VN, ĐT : 0903836409)