Ngày 26/1, Công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu) bắt khẩn cấp Hứa Triệu Vĩ và Lý Vũ Kiệt (20 tuổi, cùng ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi cướp tài sản. Lúc bị bắt, cả hai đang trốn tại nhà trọ ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình (Cà Mau).

Theo cơ quan điều tra, đêm 24/1 anh Lâm Đức Nam (ngụ Sóc Trăng) chở thanh niên Lin Xiao Wen (quốc tịch Trung Quốc) chạy trên đường Quản Lộ - Phụng Hiệp thuộc địa bàn huyện Giá Rai thì bị 5 người đuổi theo từ phía sau rồi cúp đầu xe, đạp hai nạn nhân ngã nhào ra đường.

Vừa lồm cồm ngồi dậy, cả hai bị nhóm của Vĩ vung mũ bảo hiểm đánh tới tấp rồi khống chế, bật cốp xe máy lấy đi 92 triệu đồng. Vài giờ sau, Công an Giá Rai tuần tra ở xã Tân Phong phát hiện 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi cùng một xe máy nên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tên cầm lái tăng tốc bỏ chạy.

Bị đuổi kịp, Lê Văn Vũ (29 tuổi, ngụ huyện Phước Long) quăng xe chạy thoát trong đêm. Phạm Văn Cường (27 tuổi) và Lữ Ngọc Mến (27 tuổi, cùng ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) bị bắt giữ. Qua khám xét cảnh sát thu được trên 37 triệu đồng là tiền chia được từ vụ cướp tài sản của anh Wen.

Công an Giá Rai yêu cầu gia đình Vũ vận động nghi can này ra đầu thú.

Theo Vnexpress

(TH)