Vẫn mang cốt cách Bộ đội Trường Sơn
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu chúc mừng Binh đoàn 12 hoàn thành xuất sắc dự án Tái thiết khu dân cư Làng Nủ (Lào Cai). Ảnh: Phú Sơn
Là đơn vị kế tục truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) hôm nay vẫn mang cốt cách Trường Sơn trên mặt trận làm kinh tế kết hợp với quốc phòng trong thời bình và sẵn sàng trở thành đơn vị công binh cầu đường chiến lược nếu chiến tranh xảy ra…
“Thần tốc” xây dựng các công trình theo “Lệnh khẩn cấp”
Ngày 22-12-2024, trong niềm vui ngập tràn của Ngày Hội quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã dự Lễ khánh thành dự án Tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Cùng thời điểm, lễ khánh thành được tổ chức cầu truyền hình trực tuyến tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lếu (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Các dự án này đều do Binh đoàn 12 thi công tại những địa phương bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 3 vào tháng 9-2024. Chỉ tính riêng tại Làng Nủ, thảm họa lũ lịch sử vùi lấp 33 ngôi nhà, khiến 67 người chết và mất tích.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng triển khai các lực lượng, trực tiếp là giao nhiệm vụ cho Binh đoàn 12 thực hiện thi công tái thiết 3 thôn nói trên.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Binh đoàn 12 thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức lực lượng lên hiện trường phối hợp với tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị liên quan để khảo sát thực địa, lên phương án xây dựng tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ với phương châm nhanh nhất có thể.
Sau 68 ngày đêm thi công “thần tốc”, một điểm trường, một Nhà sinh hoạt cộng đồng và 40 căn nhà sàn theo kiến trúc của người Tày, cùng hạ tầng giao thông, điện nước hoàn chỉnh của Làng Nủ đã hoàn thành vượt tiến độ. Hai dự án tái thiết khác được xây dựng theo “Lệnh khẩn cấp” khác là thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lếu (Bắc Hà, Lào Cai) cũng đều hoàn thành trước thời hạn, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, được Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và nhân dân địa phương khen ngợi.
Cũng trong năm 2024, Binh đoàn 12 còn được giao nhiệm vụ xây dựng lại cầu Phong Châu tỉnh (Phú Thọ) theo “Lệnh khẩn cấp”, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của tỉnh Phú Thọ và nhu cầu đi lại của nhân dân.
Điểm tựa của đơn vị là truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng
Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn cho biết: Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ngày hôm nay rất vinh dự, tự hào được kế tục và phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Truyền thống đó là điểm tựa để đơn vị vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động hội nhập, phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng.
Ra đời đúng ngày sinh lần thứ 69 của Bác Hồ kính yêu (19-5-1959), Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong 16 năm (1959-1975), Bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, phương tiện, vật chất và hàng hóa chi viện cho các chiến trường; vận chuyển, bảo đảm hành quân cho hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ vào miền Nam chiến đấu và đưa hàng vạn thương binh, bệnh binh ra miền Bắc. Vừa mở đường vận tải phục vụ chiến đấu, Bộ đội Trường Sơn đã tổ chức đánh hàng nghìn trận, bắn rơi 2.455 máy bay các loại, tiêu diệt hàng chục nghìn sinh lực địch, phá hủy hàng vạn tấn vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch.
Đất nước thống nhất, Bộ đội Trường Sơn được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chuyển sang xây dựng kinh tế kết hợp củng cố quốc phòng với tên gọi Binh đoàn 12 (được thành lập ngày 10-10-1977, trên cơ sở lực lượng chủ yếu xây dựng cầu, đường của Bộ đội Trường Sơn trong chiến tranh).
Trên mặt trận mới, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng của binh đoàn không ngừng phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, có mặt ở khắp mọi miền đất nước, chủ yếu là những nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, triển khai xây dựng hàng nghìn công trình, dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và làm nhiệm vụ quốc tế. Binh đoàn đã từng bước hội nhập, phát triển, trở thành doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy điện, thủy lợi và là đơn vị dự bị công binh cầu đường chiến lược của Bộ Quốc phòng.
Từ năm 1989, Binh đoàn 12 được chuyển thành doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng (với tên doanh nghiệp là Tổng công ty xây dựng Trường Sơn), tự hạch toán trong sản xuất, kinh doanh. Trước khó khăn, thách thức do chuyển đổi cơ chế hoạt động, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, chủ động, nhạy bén đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức lại bộ máy phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động .
Trong năm 2024 vừa qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn vẫn hoàn thành giá trị sản xuất đạt gần 12.500 tỷ đồng, tăng 144% so với năm 2023; tăng gấp 3,5 lần so với năm 2019, trong đó giá trị nghiệm thu đạt trên 12.000 tỷ đồng; giá trị thanh toán đạt trên 12.000 tỷ đồng; giá trị tìm việc làm đạt trên 13.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân khối cơ quan và Công ty mẹ đạt 19,5 triệu đồng/người/tháng. Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, thu nhập bình quân, nộp ngân sách, nộp bảo hiểm... của Tổng công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được phê duyệt .
Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc
Hiện nay, Binh đoàn 12 đang triển khai thi công hơn 110 công trình, dự án; được chọn đứng đầu liên danh nhiều gói thầu có giá trị lớn. Binh đoàn nhà thầu thi công rất nhiều các công trình giao thông trọng điểm của đất nước, trong đó có 11 gói thầu cao tốc Bắc - Nam trục dọc, 3 gói thầu cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, 2 dự án thành phần đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Vành đai 3 - T.P Hồ Chí Minh, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang…
Các dự án sân bay như: Sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất; các dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng, thủy điện Ialy mở rộng; các gói thầu xây dựng bệnh viện, đường đô thị, kè đê biển, đảo, đường tuần tra biên giới, dự án quân sự quốc phòng, rà phá bom mìn trên địa bàn các tỉnh…
Các công trình do Binh đoàn thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, được chủ đầu tư tin tưởng, đánh giá cao. Toàn Binh đoàn có gần 40 đầu mối đóng quân trên toàn quốc để thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn, các hoạt động an sinh xã hội và bảo đảm an ninh nơi đơn vị đóng quân và thi công.
Công tác quân sự quốc phòng, xây dựng đơn vị, công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai nền nếp, chính quy hơn, khẳng định vai trò của Binh đoàn cầu đường dự bị chiến lược của Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp Quốc phòng an ninh. Thực hiện tốt chức năng của “đội quân công tác”, “đội quân lao động sản xuất” trong thời bình. Binh đoàn hiện nay được xem như là lực lượng nòng cốt tham gia các công trình xây dựng theo “Lệnh khẩn cấp”.
Các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo, nâng cao đời sống thu nhập... góp phần khẳng định, lan tỏa thương hiệu, vị thế, uy tín của Binh đoàn giai đoạn hiện nay. Chú trọng thực hiện tốt công tác chính sách xã hội và hậu phương quân đội, đón tiếp, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng Đoàn 559, Binh đoàn 12 chu đáo, tận tình.
Bản chất, truyền thống tốt đẹp và những chiến công vang dội của Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn anh hùng là nền tảng vững chắc, động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 12 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phú Quý