Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongsing Thammavong thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 28/2 - 2/3.

Sau Lễ đón chính thức sáng nay (28/2), tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Thongsing Thammavong. Hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Chúc mừng Thủ tướng Thongsing Thammavong được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí Thongsing Thammavong, Lào sẽ tiếp tục đạt được những thành quả to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Thủ tướng Thongsing Thammavong chọn Việt Nam là nước thăm chính thức đầu tiên kể từ khi được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ tháng 12/2010 đã thể hiện tình cảm hữu nghị của Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng đối với Việt Nam.

Là người bạn thân thiết, Việt Nam vui mừng trước những kết quả mà Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trên các mặt như kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng liên tục ở mức cao, năm 2010 đạt 7,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 986 USD, tăng gấp 6 lần trong vòng 20 năm; tình hình an ninh chính trị ổn định…

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hiện nay, quan hệ hợp tác về kinh tế giữa Việt Nam và Lào phát triển hết sức mạnh mẽ. Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí là một trong những nước đứng đầu về đầu tư tại Lào với 252 dự án, tổng trị giá đầu tư 2,77 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước năm 2010 đạt 490 triệu USD (tăng 17,2% so với năm 2009).

Trước sau như một, Việt Nam sẽ luôn dành sự ưu tiên cao cho việc tăng cường và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trên tất cả các lĩnh vực. Với tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Dũng đề nghị các Bộ, ngành chức năng của hai nước triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận hợp tác, đi đôi với đó là việc đẩy mạnh việc xúc tiến các chương trình hợp tác mới trên các lĩnh vực nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư. Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam – Lào đạt 2 tỷ USD vào năm 2015.

Trong thời gian tới, hai bên cần ưu tiên và đẩy mạnh hơn nữa việc thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực như hợp tác về an ninh quốc phòng, làm tốt công tác phối hợp tìm hài cốt quân tình nguyện; giải quyết tốt tình trạng di dân tự do, tội phạm ở khu vực biên giới; quan tâm hơn nữa tới hoạt động hợp tác về giáo dục và đào tạo, khoa học kỹ thuật, giao thông vận tải, nông nghiệp, y tế, năng lượng… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành chức năng của hai bên cần tiếp tục hoàn thiện và bổ sung cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước; phối hợp tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 33 Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam – Lào được tổ chức thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị, phía Lào phối chặt chẽ với phía Campuchia và Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả thỏa thuận giữa ba Thủ tướng Chính phủ của ba nước về Tam giác phát triển.

Thủ tướng Thongsing Thammavong chúc mừng sự thành công của Đại hội lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam và cho rằng, trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới và khủng hoảng tài chính toàn cầu, Việt Nam đã đạt được những kết quả rất toàn diện trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đây luôn là niềm tự hào, nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho Đảng và nhân dân Lào trong xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt Lào đã học tập được nhiều kinh nghiệm tốt từ Việt Nam về xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới và khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo Thủ tướng Thongsing Thammavong, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Đặc biệt, các cuộc thăm viếng lẫn nhau thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã ngày càng thắt chặt quan hệ hợp tác đặc biệt Việt – Lào và mang lại những lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Thongsing Thammavong cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Lào trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ngày nay.

Chính sách nhất quán của Lào là sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hợp tác anh em, thủy chung, trong sáng đặc biệt với Việt Nam; cùng với đó là thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam trên tất cả các mặt.

“Lào sẽ nỗ lực hiết mình để cùng Việt Nam thực hiện được mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại 2 chiều 2 nước đạt 2 tỷ USD vào năm 2015”, Thủ tướng Thongsing Thammavong khẳng định.

Thủ tướng Thongsing Thammavong mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức Lào; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vui vẻ nhận lời và giao cho các Bộ, ngành chức năng sắp xếp chuyến thăm vào thời điểm thích hợp.

Theo VGP

Cao Thúy