Tối 28-6, tại nhà hàng Thiên Phước “Đại bản doanh” của thương binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng, đoàn cựu binh (CB) Trường Sa - Thành phố Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ…đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa).

Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Lanh và Thương binh Nguyễn Văn Dũng

Như thường lệ, trước khi tổ chức giao lưu, các CB đã bùi ngùi thả hương hoa xuống biển tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ Trường Sa đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liên của Tổ quốc. Phần lớn trong số các CB TP.Hải Phòng tham dự giao lưu thuộc đơn vị Trung đoàn Công binh (E 83) - Hải quân (nay là F 83.HQ), từng làm nhiệm vụ chốt giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thuộc Quần đảo Trường Sa (Huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vào năm 1988. Đặc biệt có dự hiện diện của Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Lanh, nhân chứng lịch sử về Gạc Ma – Trường Sa.

Sau quân ngũ, các CB đã kết nối nghĩa tình đồng đội sâu rộng trong cả nước, thường xuyên chăm lo, thăm hỏi và sẻ chia những khó khắn với các gia đình thương binh, liệt sĩ Trường Sa...

Nhân chuyến đến CB Trường Sa cả nước đến Bình Định gặp gỡ, giao lưu nghĩa tình đồng đội tại Quy Nhơn. Các CB Trường Sa nói trên đã đến dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm các Chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa); thăm hỏi, tặng quà và giao lưu với các cựu binh Trường Sa ở TP.Cam Ranh và Nha Trang.                                                                                      Công Thi