Thanh Hoá: Phục vụ nhân dân là thước đo năng lực của chính quyền
Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị
Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chưc Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, rà soát đánh giá tình hình kết quả hoạt động của các xã, phường sau sáp nhập. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, được kết nối từ điểm cầu Tỉnh uỷ đến 166 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.
Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Thanh Hoá yêu cầu tất cả cấp uỷ, chính quyền phải quán triệt tinh thần đoàn kết, thống nhất trong hành động, mỗi cán bộ cơ sở phải nhận thức rõ: Phục vụ nhân dân là trách nhiệm chính trị cao nhất, là thước đo năng lực và đạo đức công vụ của cấp uỷ, chính quyền địa phương.
Cũng theo báo cáo tại Hội nghị: đến nay toàn tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thành 12.161 căn nhà hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình chính sách trong chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” (đạt 82,3% kế hoạch) và đang xây dựng 2.619 căn đã giải ngân hỗ trợ 13.082 hộ với tổng nguồn lực huy động hơn 1.584 tỉ đồng.
Lãnh đạo sở Nội vụ báo cáo về kết quả hoạt động xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau 10 ngày hoạt động tại 166 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản, đồng bộ và bước đầu đã đạt được kết quả tích cực. Ngay trong ngày đầu tiên vận hành 100% xã, phường đã tổ chức thành công các Hội nghị cấp uỷ, kỳ họp HĐND, phiên họp UBND hoàn thành phân công nhiệm vụ, cũng như kiện toàn nhân sự và ban hành quy chế làm việc...
Nhận thức được tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đã được nâng lên rõ rệt, nhiều địa phương đã nhanh chóng thích ứng và chủ động đổi mới phương thức làm việc theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Việc xoá nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong công cuộc chăm lo cho đời sống nhân dân, nhất là nhân dân các huyện miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là nhiệm vụ trực tiếp góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương 125 địa phương đã hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền 41 địa phương chưa hoàn thành phải quyết liệt chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức, lực lượng, nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng nhà trước ngày 20-8-2025.
Thanh Huyền