Hội CCB tỉnh Nghệ An chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công xây dựng nhà ở cho CCB Nguyễn Duy Thảo, xã Văn Thành, huyện Yên Thành

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 42 ngày 9-11-2024 về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước của Thủ tướng Chính phủ, Hội CCB tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động chăm lo giải quyết nhà ở cho hội viên trong tỉnh.

Xác định rõ nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người, là một trong những yếu tố góp phần bảo đảm sức khỏe, tính mạng và tạo tâm lý an cư cho hội viên, thời gian qua, Hội CCB tỉnh Nghệ An phát huy mọi nguồn lực nhằm đạt hiệu quả tối đa. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở của tỉnh Nghệ An.

Hòa chung nhịp đập đẩy mạnh phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát của cấp trên, Hội CCB tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” tới các cấp Hội. Đây là một trong những hoạt động mang nhiều ý nghĩa về tình đoàn kết, đùm bọc và phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc trong mọi hoàn cảnh.

Thể hiện rõ nét về kết quả này, năm 2024, CCB tỉnh Nghệ An hỗ trợ xóa 179 ngôi nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên. Để tạo nguồn trong việc hỗ trợ hội viên xây dựng, sửa chữa nhà ở, mỗi tháng các tổ chức Hội đều vận động hội viên đóng góp quỹ. Với cách làm “tích tiểu thành đại”, huy động số đông đã tăng thêm nguồn lực để thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao.

Điển hình cho hoạt động này, tháng 4-2025, dưới sự chỉ đạo của Hội CCB cấp trên, Hội CCB xã Văn Thành, huyện Yên Thành phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Chi hội CCB xóm Yên Thịnh tổ chức lễ khởi công xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên CCB Nguyễn Duy Thảo với số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng. Qua đó phần nào giúp gia đình ông Thảo sớm có căn nhà khang trang để sinh sống. Và đây cũng là một trong nhiều ngôi nhà nghĩa tình đồng đội mà Hội CCB huyện Yên Thành đã triển khai thực hiện hiệu quả.

Xây dựng nhà “Nghĩa tình CCB” cho hội viên Trương Văn Kết, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn

Qua trao đổi, Trung tá Phan Đăng Hải - Phó chủ tịch Hội CCB xã Văn Thành cho chúng tôi biết: “Hoàn cảnh gia đình CCB Nguyễn DuyThảo rất khó khăn, bản thân ông Thảo đau ốm thường xuyên, vợ bị bệnh nằm một chỗ không có khả năng để lao động. Trước khi được xây mới, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, trần nhà dột trong như ngoài mỗi lúc mưa gió, tường phải dùng cột để chống, trong nhà không một vật dụng nào có giá trị… Sự chung tay, góp sức xây dựng nhà mớicủa các cấp Hội là nguồn động lực lớn lao để CCB Nguyễn Duy Thảo sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời, đây cũng là cách để giáo dục, động viên các thế hệ con cháu luôn nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấuxây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Xúc động trước tình cảm của lãnh đạo Hội và những người đồng đội, CCB Nguyễn Duy Thảo thay mặt gia đình cảm ơn Hội CCB các cấp đã quan tâm giúp đỡ trong quá trình xây nhà: “Thực sự là nếu không có sự hỗ trợ của các cấp Hội và anh em đồng đội thì gia đình tôi chẳng biết bao giờ mới có căn nhà vững chắc để trú nắng trú mưa. Tôi giờ không biết nói sao cho đủ. Tôi mừng lắm, chỉ biết cảm ơn vì từ xưa tới nay tôi và gia đình chưa từng được quan tâm đặc biệt như thế này…”.

Đại tá Trần Duy Thiều - Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Thành cho biết: “Hưởng ứng chung kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát, Hội CCB huyện làm tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Các hội viên được hỗ trợ xây dựng nhà ở hầu hết là những hộ có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng làm hoặc sửa nhà ở. Do đó, Hội CCB huyện đã vận động bằng mọi nguồn lực, từ đóng góp tiền, ngày công, vật chất của hội viên, người thân cũng như làng xóm,…

Hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình CCB” là việc làm thể hiện tình cảm, trách nhiệm, mang tính nhân văn sâu sắc của Hội CCB tỉnh Nghệ An. Để làm được điều đó là nhờ tinh thần đại đoàn kết toàn thể cán bộ, hội viên; nhờ truyền thống “Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh” trong khó khăn, thử thách đã được phát huy mạnh mẽ. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Hội CCB tỉnh, Hội CCB các huyện đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương và gia đình, bà con, lối xóm cùng chung tay, góp sức về kinh phí, vật chất để giúp đỡ các CCB xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, bảo đảm an toàn trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Võ Ánh