Khởi công xây dựng 4 phòng học tại xã biên giới ở Nghệ An

Chiều ngày 24/10, tại Trường PTDTBT tiểu học Na Ngoi 2, xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khởi công tài trợ xây dựng 4 phòng học do PV Báo CCB Việt Nam vận động.

Theo đó, Trường PTDTBT tiểu học Na Ngoi 2 có 6 điểm trường, là nơi học tập của hơn 360  học sinh đồng bào dân tộc Mông và Khơ Mú. Trong đó, điểm chính của trường đóng tại bản Phù Khả, xã Na Ngoi là nơi học tập trung 279 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, trong đó có 172 học sinh bán trú.

Tuy nhiên, do trường đóng ở vùng biên giới khó đi lại, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao lên đến hơn 85% nên nhiều phòng học còn đang học trong các nhà gỗ xây dựng từ chương trình 135 của chính phủ cùng các phòng học tạm dựng bằng tôn mỏng.

Trước thông tin đó do PV Báo CCB Việt Nam cung cấp, Cộng đồng MMO Việt Nam và Báo Thể Thao Văn Hóa – TTXVN đã đồng thuận tài trợ xây dựng 4 phòng học để xóa các phòng học tạm. Các phòng học được xây gạch kiên cố với diện tích 42m2/phòng phục vụ cho 121 học sinh. Tổng kinh phí xây dựng gần 900 triệu đồng. Dự kiến sau hai tháng thi công các phòng học sẽ hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Tại buổi lễ đơn vị tài trợ cũng đã trao hàng trăm suất quà đến học sinh Trường PTDTBT tiểu học Na Ngoi 2

“Đây là vùng cao nhất miền núi Nghệ An nên khí hậu lạnh, gió to, về mùa đông nhiệt độ thường xuyên xuống thấp, có thời điểm xuống âm độ C. Các phòng học tạm, phòng gỗ không đảm bảo chống mưa nắng, gió rét ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường. Đón nhận được những phòng học kiên cố này là niềm vui lớn lao của học sinh, giáo viên và chính quyền địa phương”,  thầy Nguyễn Thế Hanh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Na Ngoi 2 cho biết.

Hiện 121 học sinh của Trường PTDTBT tiểu học Na Ngoi 2 đang phải học trong 4 phòng học tạm bằng gỗ và phòng học thưng tôn

Ngoài ra, tại lễ khởi công đơn vị tài trợ cũng đã trao hàng trăm suất quà cho các học sinh tại  Trường PTDTBT tiểu học Na Ngoi 2.

“Chúng tôi luôn muốn góp một chút công sức đến nền giáo dục nước nhà. Nhất là với các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới – hải đảo nơi các em học sinh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hàng năm Cộng đồng MMQ Việt Nam sẽ làm từ 2 đến 5 điểm trường để giúp các trường học khó khăn đảm bảo cơ sở vật chất để dạy tốt, học tốt”, ông Hoàng Giang, trưởng đoàn Cộng đồng MMQ chia sẻ.

Xuân Hoà