Đẩy mạnh phối hợp hoạt động giữa Hội CCB Việt Nam và Hội Cựu CAND Việt Nam

Ngày 16-9, tại trụ sở TƯ Hội CCB Việt Nam, Hội CCB Việt Nam và Hội Cựu CAND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội CCB Việt Nam và Hội Cựu CAND Việt Nam giai đoạn 2024 – 2029. Thượng tướng Bế Xuân Trường – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và Thượng tướng Lê Quý Vương – Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các Ban, Văn phòng của Hội CCB, Hội Cựu CAND cùng tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về các hoạt động phối hợp giữa hai Hội, khẳng định tầm quan trọng trong công tác phối hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò của các cấp Hội CCBViệt Nam và Hội Cựu CAND Việt Nam trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời xây dựng củng cố tổ chức Hội CCB, Hội Cựu CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết, giúp  đỡ nhau với tinh thần đoàn kết tình đồng chí, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nội dung phối hợp giữa hai hội tập trung vào 12 điểm trọng tâm, đó là phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng nhất là về công tác dân vận; Bồi dưỡng đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cán bộ, hội viên. Nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống có hiệu quả âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh phản bác với những quan điểm sai trái, phản động, lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, gây chia rẽ giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, để chống phá cách mạng Việt Nam; Phối hợp tham gia với lực lượng Quân đội nhân dân, lực lượng CAND từ trung ương đến địa phương xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho hội viên Hội CCB, hội viên Hội Cựu CAND về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh nhân dân; nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các qui định pháp luật có liên quan, đặc biệt là Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên Hội CCB, hội viên Hội Cựu CAND, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia; Phối hợp tham mưuvới cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy có hiệu quả các tổ hòa giải, góp phần tích cực vào việc giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương; Phối hợp tham gia với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân các cấp trong phòng chống thiên tai, thảm họa, cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ nhân dân, cứu người bị nạn, cứu trợ khẩn cấp; các phong trào hoạt động khác do các cấp, các ngành phát động; Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở;tham gia giám sát, nắm bắt tình hình hội viên, nhân dân, nhất là những kiến nghị, phản ánh bức xúc, khiếu nại, tố cáo khiếu kiện phức tạp để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền, cơ quan chức năng các biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, hoà giải, hoá giải mâu thuẫn, tranh chấp và giải quyết ổn định các vấn đề bức xúc xã hội, không để nảy sinh phức tạp; Phối hợp vận động hội viên Hội CCB, hội viên Hội Cựu CAND tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Hội CCB, Hội Cựu CAND và các địa phương phát động; Phối hợp tham gia cùng các ban,ngành,đoàn thể, lực lượng Quân đội nhân, Công an nhân dân giúp các địa phương trong xây dựng các thiết chế văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; Phối hợp nắm bắt tình hình hội viên, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm trong triển khai xây dựng, nhân rộng, duy trì các mô hình điển hình tiên tiến trong các cấp Hội; Phối hợp xây dựng cụm, khối thi đua giữa Hội CCBvà Hội Cựu CAND; đề xuất khen thưởng những tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến trong hoạt động của Hội CCBvà Hội Cựu CAND; Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các cấp Hội và tổ chức Hội ở cơ sở; phối hợp tổ chức giao lưu giữa hai Hội về văn hoá, thể thao, nhất là ở cơ sở, động viên nhau về tinh thần và chia sẻ giúp đỡ nhau về vật chất trong điều kiện, khả năng của mỗi bên.

Hoàng Linh