Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh: Phản hồi về thân nhân thờ cúng liệt sĩ Vũ Thế Thoan

Ông Vũ Thế Thược đang lần giở, tra cứu trên mạng các quy định của Nhà nước về giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Ông Vũ Thế Thược, trú tại thôn Đại Lai, (Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh) mới đây có thư gửi về Báo CCB Việt Nam phản ánh: Ông nội ông là cụ Vũ Thế Nha sinh được hai trai, hai gái. Người con trai lớn là ông Vũ Thế Hác (bác ruột ông Thược) và ông Vũ Thế Hãng (là bố đẻ ông Thược). Ông Hác kết hôn với bà Nguyễn Thị Phức, sinh được một người con trai duy nhất là Vũ Thế Thoan, tham gia bộ đội chống Pháp sau đó hy sinh, vì vậy, bác dâu ông Thược được truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH.

Theo ông Thược, liệt sĩ Vũ Thế Thoan và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Phức đều đã qua đời. Hai bác đều được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Sau khi hai bác ông Thược qua đời, ba anh em ông Thược là Vũ Thế Nhân, Vũ Thế Bạch, Vũ Thế Thược họp gia đình, thống nhất để anh cả là Vũ Thế Nhân chăm lo bảo quản giấy tờ, họp hành và cúng giỗ liệt sĩ Vũ Thế Thoan và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Phức.

Gần đây, ông Vũ Thế Nhân qua đời, vợ ông Nhân 90 tuổi, nên giữa các thành viên trong gia đình thống nhất trao quyền thờ cúng liệt sỹ cho chị dâu, đấy cũng là việc làm hợp đạo lý, đoàn kết gia đình và xã hội.

Tuy nhiên, ngày 6-7-2024, ông Thược nhận được điện thoại của bà Lê Thị Yến - cán bộ phụ trách LĐTBXH xã Đại Lai thông báo là sẽ cắt chế độ thờ cúng liệt sĩ Vũ Thế Thoan.

Theo ông Thược, vị cán bộ xã thông báo cắt tiền thờ cúng vì 3 anh em Vũ Thế Nhân, Vũ Thế Bạch, Vũ Thế Thược không phải là ruột thịt, mà là anh em thúc bá với liệt sĩ Vũ Thế Thoan nên không được quyền thừa kế thờ cúng liệt sĩ, chỉ được chút quà của địa phương.

Tuy nhiên, ông Thược cho hay: “Đã không phải quyền thừa kế tại sao những năm trước đây anh cả Vũ Thế Nhân - đại diện cho gia đình vẫn nhận tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ? Liệu việc nhận trước đây có bị nhầm lẫn hay không?

Khi ông Thược ra UBND xã, gặp cô Yến thì được vị này đưa cho tài liệu nào đó, sau đó lấy bút đánh dấu gạch mấy dòng bảo ông Thược đọc... Sau khi đọc xong, ông Thược nói với bà Yến: “Luật gì mà lạ vậy! Bố liệt sỹ Thoan là bác ruột tôi, anh Thoan là con trai độc nhất của bác tôi, đã hy sinh. Cả hai bác tôi đã mất, bác gái Nguyễn Thị Phức được truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH, anh em tôi vẫn cúng giỗ hai bác và anh Thoan, xây mộ hai bác, lưu giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” của liệt sĩ và Huân chương Độc lập hạng Ba của hai bác tôi… Tại sao lại cắt chế độ thờ cúng liệt sĩ, thì được cô Yến bảo: “Tỉnh không duyệt danh sách”.

Theo ông Thược, mỗi năm Nhà nước, các đoàn thể nhân dân đều làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” mà nay lại cắt chế độ thờ cúng liệt sĩ Vũ Thế Thoan. Vậy Nhà nước giao cho ai thờ cúng liệt sĩ Vũ Thế Thoan?

Ông Thược còn cho biết: Không chỉ trường hợp của liệt sĩ Vũ Thế Thoan mà trong tỉnh Bắc Ninh và cả nước còn nhiều trường hợp tương tự như trường hợp của liệt sĩ Vũ Thế Thoan...

Về sự việc này, qua trao đổi với Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh, đơn vị này có thông tin phản hồi như sau: “Hiện nay, việc giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021 của Chính phủ. Tại điểm c Khoản 6 Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định: Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân hoặc chỉ còn một thân nhân duy nhất nhưng người đó bị hạn chế năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, cư trú ở nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được những người thuộc quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền (Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại). Trường hợp những người này không còn thì được những người thuộc quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền (Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại).

Trường hợp liệt sĩ Vũ Thế Thoan, nguyên quán thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và có ông Vũ Thế Nhân là em họ của liệt sĩ, được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo Quyết định số 455/QĐ-SLĐTBXH ngày 5-11-2013 của Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh. Đến năm 2018, ông Vũ Thế Nhân từ trần. Ngày 29-5-2024, bà Đỗ Thị Khoai là vợ ông Vũ Thế Nhân thiết lập thủ tục hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ Vũ Thế Thoan, hồ sơ gồm có: Đơn đề nghị giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ; Biên bản ủy quyền: bên ủy quyền gồm có bà Vũ Thị Làn, ông Vũ Thế Bạch và ông Vũ Thế Thược (đều là em con nhà chú của liệt sĩ); bên được ủy quyền là bà Đỗ Thị Khoai, em dâu con nhà chú của liệt sĩ.

Như vậy những người ủy quyền thờ cúng liệt sĩ Vũ Thế Thoan không thuộc hàng thừa kế thứ hai, thứ ba quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền (những người ủy quyền đều là anh em họ của liệt sĩ Vũ Thế Thoan), do đó chưa có cơ sở để xem xét giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ đối với bà Đỗ Thị Khoai theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021 của Chính phủ.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021 của Chính phủ, Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 1821/SLĐTBXH ngày 1-8-2022 báo cáo và xin ý kiến của Cục Người có công về những trường hợp nêu trên” - thông cáo phản hồi của Sở LĐTBXH nêu!

Tuy nhiên, qua xem xét phản hồi của Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh, ý kiến của ông Thược cho rằng: “Nếu cắt chế độ tiền thờ cúng của thân nhân liệt sĩ, vậy Nhà nước giao cho ai thờ cúng liệt sĩ Vũ Thế Thoan?”. Đây cũng là câu hỏi đáng suy ngẫm.

Tìm hiểu, được biết hiện nay việc hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ đang được thực hiện theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013.

Theo đó, Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng.

Hồ sơ hưởng trợ cấp gồm có:

a) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng;

b) Biên bản ủy quyền;

c) Hồ sơ liệt sĩ;

d) Quyết định trợ cấp thờ cúng của Giám đốc Sở LĐTBXH.

Tuy nhiên, theo Điều 13, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24-7-2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng quy định, mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: 1.400.000 đồng/liệt sĩ/năm. Quy định này  được thực hiện kể từ ngày 1-1-2022.

Tư Hoành