Thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Hội Cựu chiến binh 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay, từ ngày 05 đến ngày 07/4/2023, Đoàn công tác Hội cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh do Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Ủy viên BCH Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu, đã sang thăm và dự Hội nghị giao ban định kỳ với Hội Cựu chiến binh tỉnh Bolikhămxay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Sáng ngày 06 tháng 4 đã diễn ra phiên làm việc chính thức, về phía bạn có sự tham dự của đại diện Sở Ngoại vụ, các đồng chí Thường trực, đại diện các ban chuyên môn của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bolikhămxay và đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thị xã Pặc Xan.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Bolikhămxay phát biểu chào mừng

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và tình đồng chí thân thiết, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và kết quả công tác Hội của mỗi tỉnh; đánh giá công tác phối hợp thời gian qua;ký kết Biên bản ghi nhớ về các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, Hội cựu chiến binh hai tỉnh sẽ thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền về truyền thống, mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước, về Quân đội và Cựu chiến binh hai nước Việt Nam - Lào, cũng như giữa Đảng bộ, Nhân dân và các lực lượng vũ trang, cựu chiến binh hai tỉnh Hà Tĩnh – Bolikhămxay, làm cho cán bộ, công chức, hội viên cựu chiến binh và Nhân dân hiểu sâu sắc về mối quan hệ gắn bó, thủy chung, trong sáng trên tinh thần đồng chí, anh em thân thiết như lời dạy của Chủ tịch Kay Sỏn Phôm Vi Hản và Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Là tài sản vô giá của nhân dân hai nước”, không có thế lực và kẻ thù nào có thể can thiệp và phá hoại được.

Đồng chí Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả hoạt động của Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, đề xuất một số trọng tâm trong công tác phối hợp sắp tới

Hai bên tiếp tục giao ước sẽ thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin cho nhau về tình hình hoạt động của Hội, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau phát triển toàn diện. Định kỳ 02 năm một lần, Hội cựu chiến binh hai tỉnh sẽ luân phiên tổ chức giao ban để đánh giá tình hình và triển khai công tác phối hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, điểm mới trong nội dung hợp tác được 2 bên hết sức quan tâm ở kỳ giao ban lần này là sự kết nối, tiến tới hợp tác làm ăn giữa các Doanh nghiệp  Cựu chiến binh 2 tỉnh. Hội Cựu chiến binh sẽ là cầu nối để các doanh nhân Cựu chiến binh, mà trước hết là các doanh nghiệp 2 bên biên giới và các doanh nghiệp quy mô cấp tỉnh tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, tư vấn về chính sách thu hút đầu tư của 2 Nhà nước; hợp tác giúp đỡ lẫn nhau về thủ tục hành chính, vốn, công nghệ, cung ứng nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm của nhau...

Để hoạt động hợp tác, phối hợp đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, hai bên thống nhất chủ trương chỉ đạo các tổ chức Hội cựu chiến binh dọc tuyến biên giới hai tỉnh, trước mắt là giữa Hội Cựu chiến binh huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) với Hội Cựu chiến binh huyện Khăm Cợt (Bolikhamxay); Hội Cựu chiến binh Thành Phố Hà Tĩnh với Hội Cựu chiến binh Thị xã Pặc Xan, tổ chức kết nghĩa, tăng cường hợp tác, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, phồn vinh, phát triển.

Hai Hội CCB ký kết biên bản ghi nhớ.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được từ nhiều năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bolikhămxay cam kết sẽ cùng với chính quyền và Nhân dân các bộ tộc trên địa bàn tích cực cung cấp thông tin, hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại Lào về nước.

Dâng hương tại Nhà tưởng niệm Liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn

Trước đó, đoàn đại biểu hai tỉnh đã đến viếng tượng đài Sỉ Sổm Phon Lo Văn Lay, Nhà tưởng niệm Liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn; chào xã giao lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay; thăm và tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà tĩnh đang làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viên Chăn.

Đoàn CCB tỉnh Hà Tĩnh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Bolikhamxay và chúc tết cổ truyền Bun Pi May của các bộ tộc Lào

Nhân dịp đón năm mới và Tết cổ truyền Bun Pi May của Nhân dân các bộ tộc Lào, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, chúc tết, tặng quà cán bộ, công chức cơ quan Hội CCB tỉnh Bolikhămxay; hỗ trợ Trung tâm Y tế Thị xã Pạc Xăn và Trung tâm Y tế huyện Khăm Cợt một số thuốc chữa bệnh.

Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh tặng 01 bộ máy vi tính, 15 triệu đồng và một số thuốc phòng chống dịch bệnh cho Hội CCB tỉnh Bolikhamxay

Trong các cuộc tiếp xúc, làm việc trên đất bạn, Đoàn luôn được đón nhận tình đồng chí thân thiết,  thủy chung của cựu chiến binh và tình cảm quý mến, tin cậy của cán bộ, Nhân dân các bộ tộc Lào.

              Tin và ảnh: Lê Văn Vinh