Ngày 3-12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Hội CCB Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6.12.1989 - 6.12.2019) và Đại hội Thi đua CCB gương mẫu lần thứ VI (giai đoạn 2014-2019). Tới dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư, Trần Đức Lương - nguyên Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Đại tướng Phùng Quang Thanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam... Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng 585 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đại diện cho gần 3 triệu hội viên CCB cả nước. Các đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng. Đoàn đại biểu Hiệp hội CCB Quốc gia Lào do Thiếu tướng Sổm-phon Keo-my-xay - Chủ tịch Hiệp hội CCB Lào làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Hội CCB Campuchia do Đại tướng Kun-Kim - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội CCB Campuchia làm Trưởng đoàn đến dự, phát biểu chúc mừng.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh: Ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa VI quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. 30 năm qua, Hội CCB Việt Nam nỗ lực phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đến nay, đã có gần 3 triệu hội viên được tập hợp, hoạt động có hiệu quả tại hơn 16.000 tổ chức Hội cơ sở xã, phường và các cơ quan thuộc Khối 487. Hội phối hợp tập hợp hơn 1,6 triệu cựu quân nhân vào sinh hoạt trong các CLB cựu quân nhân. Các thế hệ CCB đã xây đắp nên truyền thống quý báu của Hội CCB Việt Nam “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Nhiều cán bộ, hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Đến nay, Hội có hơn 8.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1.329 HTX, 2.679 tổ hợp tác, 157.000 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, tạo công ăn việc làm cho hơn 800 nghìn lao động là CCB, CQN, con em CCB và đóng góp, ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng làm công tác chính sách xã hội, đóng góp tích cực và hiệu quả vào phát triển KTXH đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tiếp tục phát huy  bản chất Bộ đội Cụ Hồ, các thế hệ hội viên CCB Việt Nam đã cùng nhau đoàn kết, vượt qua khó khăn thử thách, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, làm tốt vai trò đại diện cho ý chí và quyền lợi của các CCB, xây dựng nên truyền thống vẻ vang “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các CCB luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động, kiên quyết đấu tranh chống diễn biến hòa bình và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, tích cực chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phâng giữ vững, ổn định chính trị, TTATXH. Hội CCB Việt Nam được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, thể hiện sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các thế hệ CCB Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Hội CCB Việt Nam.

Thay mặt Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng vui mừng nhận thấy, những năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp với QĐND Việt Nam, các cấp Hội CCB Việt Nam cùng với các cơ quan, đơn vị Quân đội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng, về lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước và Quân đội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hai bên phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, phản động, phòng, chống tham nhũng... giúp chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Sổm-phon Keo-my-xay - Chủ tịch Hiệp hội CCB Quốc gia Lào trao Huân chương Lao động hạng Nhì của nước CHDCND Lào cho Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam: Trung tướng Nguyễn Song Phi và Trung tướng Nguyễn Văn Đạo; Huân chương Phát triển đất nước hạng Nhất của nước CHDCND Lào cho đồng chí Lê Văn Kiểm - Ủy viên thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

* Sau Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam, chiều cùng ngày và ngày 4-12, Hội CCB Việt Nam tiến hành Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 của Hội CCB Việt Nam nêu rõ, phong trào thi đua đã cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo thành động lực quan trọng đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với nhiều cách làm hay, sáng tạo; đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước. Các cấp Hội và hội viên cả nước sử dụng có hiệu quả trên 13,2 nghìn tỷ đồng từ các nguồn vốn ưu đãi và từ quỹ Hội do CCB tự đóng góp, xóa được 29.514 nhà tạm, giải quyết gần 650.000 việc làm cho CCB và con em CCB; số hộ nghèo chỉ còn 2,74%. Đến nay, đã có 27 tỉnh, thành Hội; 15,2% quận, huyện; 32,42% xã, phường, thị trấn cơ bản hết hộ CCB nghèo; 55,74% số hộ CCB có mức sống khá và giàu. Với trên 8.000 doanh nghiệp, 164.000 trang trại, gia trại, hộ kinh doanh do CCB làm chủ, đã tạo việc làm cho gần 65 vạn CCB và con em các đối tượng chính sách.

Tại Đại hội, 63 tập thể và 68 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” cả nước giai đoạn 2014-2019 được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen.

Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Các cấp Hội tiếp tục học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 của Ban chấp hành T.Ư Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, công tác của các cấp Hội, nhất là ở cơ sở, tập trung vào hai khâu đột phá “Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng” và “Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội”. Hội CCB Việt Nam phấn đấu giai đoạn tới có hơn 90% số cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, hơn 95% số hội viên gương mẫu và hơn 95% số gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”; mỗi năm giảm từ 1-1,5% số hộ CCB nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương, đất nước và Nghị quyết Đại hội VI Hội CCB Việt Nam.          

Tin và ảnh: Lê Doãn Chiêu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội CCB Việt Nam.

Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.