Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 15-11, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Anh hùng LLVTND, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI; Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được biểu dương Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên Hội viên CCB trong tỉnh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Nhất là đã hướng Phong trào thi đua vào thực hiện tốt những “khâu khó, việc khó” thiết thực của địa phương, như tham gia dạy trẻ bơi chống đuối nước; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; hiến đất xây dựng nông thôn mới… Nhấn mạnh tình hình chung trong nước và khu vực, Đồng chí mong rằng Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, CCB cả nước nói chung phải không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, gương mẫu mọi mặt, chống công thần, tự phụ… Lấy việc hoàn thành nhiệm vụ của địa phương làm thước đo phẩm chất của Người CCB.

Với những thành tích đạt được, Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Độc lập hạng Ba; T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể, Bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Trung tướng Khuất Việt Dũng trao Cờ thi đua cho Hội CCB TP Hải Phòng

* Ngày 14-11, Hội CCB T.P Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và Đại hội “CCB gương mẫu” lần thứ VI. Dự và chỉ đạo Đại hội có Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Bùi Đức Quang - Phó chủ tịch HĐND thành phố, Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND thành phố. Đại biểu Anh hùng LLVTND, Mẹ VNAH, các tướng lĩnh quân đội và 200 hội viên tiêu biểu dự Đại hội.

Qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua, Thiếu tướng Lưu Xuân Cải - Chủ tịch Hội CCB thành phố nhấn mạnh các cấp Hội thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng củng cố chính trị tư tưởng, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua với phương châm hướng về cơ sở.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” tạo tiền đề quan trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu. Điển hình làm tốt mô hình “Tuyên truyền vận động nhân dân di dời, giải phóng mặt bằng” được cấp ủy, chính quyền biểu dương là Hội CCB quận Lê Chân, Kiến An, Đồ Sơn, các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, An Dương.

Thiết thực chào mừng 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, thành Hội đề ra kế hoạch xây dựng và sửa chữa 30 căn nhà trong năm 2019, nhưng đến nay, toàn Hội đã xây dựng và sửa chữa được 62 nhà với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng, trong đó các cấp Hội đóng góp hơn 2 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng biểu dương kết quả đạt được của Hội CCB T.P Hải Phòng với những con số về số lượng và chất lượng thật sự ấn tượng. Các cấp Hội đã quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác thi đua khen thưởng, Nghị quyết của Thành ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của T.Ư và địa phương.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Hội CCB T.P Hải Phòng vinh dự được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen, T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua. Trong dịp này, Hội CCB Việt Nam, UBND T.P đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trung tướng Nguyễn Văn Đạo trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tỉnh Quảng Bình

* Ngày 14-11, Hội CCB tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014-2019 và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Dự đại hội có Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 130 đại biểu đại diện cho gần 60 nghìn cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh.

Thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB tỉnh ta đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Trong nhiệm kỳ đại hội Đảng (2015-2020), có 3.199 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp, 1.351 hội viên trúng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, 68% cán bộ, hội viên giữ các cương vị chủ chốt từ thôn, bản trở lên. Toàn tỉnh có 157 tổ an ninh tự quản, tổ dân phòng với 7.110 hội viên CCB tham gia, 833 tổ hòa giải của CCB ở cơ sở. Trong 5 năm qua, các tổ hòa giải đã phối hợp hòa giải hiệu quả 961 vụ việc.  

Phong trào phát triển kinh tế phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo CCB toàn tỉnh xuống chỉ còn 3,28%. Các hoạt động phối hợp trong công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đạt được nhiều kết quả tích cực, như: vận động, quyên góp, ủng hộ các quỹ tình nghĩa đạt gần 8 tỷ đồng, tặng 367 sổ tiết kiệm, xây dựng 144 nhà "Nghĩa tình đồng đội”, xóa 295 nhà tạm cho hội viên CCB với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng…

Với thành tích đạt được, T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội CCB tỉnh và bằng khen cho 12 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương trao Cờ thi đua cho các tập thể thuộc Hội CCB tỉnh Đồng Nai

* Ngày 14-11, Hội CCB tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; các đồng chí Hồ Thanh Sơn - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, Trần Văn Vĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng 200 đại biểu về dự Đại hội.

5 năm qua, phong trào thi đua đã hoàn thành xuất sắc 7 nhiệm vụ thường xuyên; đạt và vượt 40 chỉ tiêu do T.Ư Hội phát động. Có nhiều việc làm sáng tạo cả về nội dung và hình thức. Các cấp Hội phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huần luyện DQTV cho 5.500 lượt cán bộ, hội viên; tuyên truyền Luật NVQS cho hơn 90.000 lượt người; bồi dưỡng giới thiệu cho Đoàn Thanh niên kết nạp được 5.281 đoàn viên và giới thiệu kết nạp 588 đoàn viên ưu tú vào Đảng...

Hội thường xuyên coi trọng công tác giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo nâng cao đời sống hội viên. Các hội viên hỗ trợ vốn giúp nhau gần 65 tỷ đồng, hàng trăm cây vàng, 29.000 ngày công lao động, nhiều cây, con giống; cho nhau mượn hàng chục héc-ta đất sản xuất. Đến nay tỉnh Hội cơ bản không còn hộ CCB nghèo, số hộ khá, giàu chiếm trên 65%.

Các hội viên đóng góp 8,4 tỷ đồng cho các quỹ từ thiện, vận động hội viên và nhân dân đóng góp 19,1 tỷ đồng xây mới 393 căn nhà, sửa chữa 192 căn cho người nghèo. Trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, hội viên hiến 60.000m2 đất, đóng góp 26,4 tỷ đồng, 7.555 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn.

Với những thành tích xuất sắc, Hội CCB tỉnh Đồng Nai được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Nai tặng Cờ thi đua và 301 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

* Ngày 15-11-2019, Hội CCB tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI và Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Dự Đại hội có đồng chí Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng 190 CCB tiêu biểu.

Báo cáo tổng kết nêu bật những kết quả hoạt động trong phong trào thi đua của Hội giai đoạn 2014-2019, đánh giá thẳng thắn những thành tựu đã đạt được so sánh các chỉ tiêu đề ra, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học bổ ích cho phong trào thi đua của Hội. Đại hội xác định các mục tiêu, yêu cầu và giải pháp cụ thể của phong trào thi đua giai đoạn 2019-2024. Đại hội cử Đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí đi dự Đại hội “CCB gương mẫu” toàn quốc. Tại Đại hội, có 18 tập thể, 8 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 11 tập thể, 21 cá nhân được BCH Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lâm Hoàng Sa đánh giá cao những thành tích nổi bật của các cấp Hội CCB trong tỉnh thời gian qua. Đồng thời động viên các cấp Hội tiếp tục phát huy hơn nữa, phấn đấu lập nhiều thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn mới.  

* Ngày 13-11, tại T.P Tuy Hòa, Hội CCB tỉnh Phú Yên tổ chức Đại Hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Đến dự có Đồng chí Lương Minh Sơn - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên.

5 năm qua, Hội CCB tỉnh Phú Yên đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo các cấp Hội đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Điểm nổi bật của phong trào là phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tạo động lực thúc đẩy việc tập hợp các thế hệ CCB vào Hội, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Đã vận động phát triển 2.640 hội viên mới, nâng tổng số lên 15.182 hội viên, đạt 98,5% so với tổng số CCB hiện có ở địa phương.Toàn tỉnh có 10 tổ chức trực thuộc tỉnh và 172 tổ chức Hội cơ sở.

Trong hoạt động nghĩa tình đồng đội, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, các nhà tài trợ cùng với các nguồn vốn hỗ trợ khác xóa được 704 nhà ở tạm của CCB với tổng số tiền 15,801 tỷ đồng. Đặc biệt đã có 44/112 xã phường, thị trấn không còn hộ hội viên CCB nghèo. Hội phát động phong trào “CCB đi tìm đồng đội”; vận động các cấp Hội, hội viên phối hợp tham gia 39 đợt khảo sát, cung cấp 313 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, quy tập 46 hài cốt liệt sĩ, di dời 52 hài cốt liệt sĩ.

Với những kết quả đạt được, Hội CCB tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen. Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh về thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2014-2019…

* Ngày 7-11, Hội CCB tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng 146 đại biểu.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các cấp Hội, hội viên trong tỉnh vào cuộc tích cực bằng những việc làm và hành động cụ thể. Tiêu biểu là các phong trào “Dân vận khéo”, “CCB tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở”...

Qua triển khai thực hiện các phong trào, hội viên hiến hơn 516.000m2 đất, cứng hóa 975km đường giao thông, tự nguyện góp 20 tấn xi-măng và gần 30 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống” được các cấp Hội triển khai, nhân rộng, hiệu quả.

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh Bắc Giang vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của T.Ư Hội CCB Việt Nam; 2 tập thể, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 12 tập thể, 26 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội CCB tỉnh; bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” toàn quốc.

* Ngày 15-11-2019, Hội CCB tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Dự Đại hội có đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng và 98 CCB tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Hội CCB tỉnh Sóc Trăng ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ 2.200 hội viên, 7 Hội CCB các huyện, thị xã; 56 Hội CCB xã, phường, thị trấn , đến nay, đã có gần 20.000 hội viên, 11 Hội CCB cấp huyện, thị xã, thành phố và 120 cơ sở Hội. Điểm nổi bật trong hoạt động là phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi”. Đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên vay vốn Ngân hàng CSXH trên 61 tỷ đồng; vận động hội viên góp vốn trên 24 tỷ đồng (đạt 244,4%); góp quỹ Hội gần 5,5 tỷ đồng (đạt 108,3%); quỹ “Đồng đội” trên 2,1 tỷ đồng. Có 3.833 lượt hộ hội viên vay, giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lượt người. Hỗ trợ tiền cho hội viên, đối tượng chính sách gần 2,6 tỷ đồng; cất mới 612  căn, sữa chữa 97 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, xóa 1.393 hộ hội viên nghèo...

Với những kết quả đạt được, Hội CCB tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng 5 Bằng khen; T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng 11 Cờ thi đua, 44 Bằng khen t, UBND tỉnh tặng 3 Cờ thi đua, 140 Bằng khen.

* Trong 2 ngày 11 và 12-11, Hội CCB tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, 115 đại biểu thay mặt cho 53.674 hội viên trong tỉnh.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB tỉnh Hòa Bình xuất hiện hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa trong Hội và trong nhân dân. Hội góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tệ nạn lãng phí, quan liêu, tham nhũng, những biểu hiện "tự diễn biến”; giám sát và phản biện xã hội về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với CCB tại 6/12 Huyện ủy và 12 cơ sở Đảng trực thuộc.

Hội vận động hội viên đóng góp xóa được 152 nhà tạm, sửa và nâng cấp 97 nhà. Phong trào gia đình hội viên “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, đoạn đường do chi hội CCB tự quản...” đã thu hút các CCB tham gia. Toàn Hội có 3.112 mô hình CCB làm kinh tế, các hộ CCB đóng góp đáng kể vào vùng cam Cao Phong với 726 hộ CCB canh tác 970ha cam, quýt các loại...

Hội CCB tỉnh đã được tặng thưởng  Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và nhiều Cờ, Bằng khen của Chính phủ, UBND tỉnh, T.Ư Hội và các bộ, ngành, đoàn thể. Tại Đại hội có 125 tập thể và cá nhân được khen thưởng. Đại hội đã bầu7 đại biểu chính thức dự Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” toàn quốc lần thứ VI.

* Ngày 13-11, Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tổ chức Ðại hội “CCB gương mẫu” lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Dự Ðại hội có đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng và 135 CCB tiêu biểu đại diện cho hơn 6 nghìn hội viên trong toàn tỉnh.

Hội CCB tỉnh Ninh Thuận có 7 tổ chức Hội cấp trên cơ sở, 80 Hội cơ sở ở 100% xã, phường, thị trấn với  tổng số hội viên trên 6.000. Cán bộ, hội viên luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm tổ chức Hội cơ sở đều đạt trong sạch, vững mạnh, không có Hội cơ sở yếu kém. Ðến nay, hội viên CCB đang làm chủ 37 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 3 HTX, 2 tổ hợp tác sản xuất, 36 trang trại, 276 gia trại, thu hút trên 1.500 lao động, trong đó có 1/3 là CCB và con em hội viên. Trong 5 năm các cấp Hội trong tỉnh đã  giảm 290 hộ nghèo, 142 hộ cận nghèo, xóa 235 căn nhà tạm bộ, xây mới 42 Nhà tình đồng đội, mỗi căn trị giá từ 40-60 triệu đồng; trao hàng trăm suất quà cho hộ CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Với những thành tích đạt được, có 774 lượt tập thể và 1.479 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 15 cá nhân. Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 10 và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Tin và ảnh: Hoàng Nguyễn, Thanh Hương, Quốc Khánh, Ngọc Kiều, Công Thi, Phương Nghi, Công Huân, Văn Ba