Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt

Sáng 3-3, tại TP Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn quân khu đầu Xuân Kỷ Hợi - 2019.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì buổi gặp mặt. Gần 700 đại biểu là các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã về dự buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7, đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Buổi gặp mặt thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy – BTL Quân khu với các thế hệ cán bộ đi trước. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng; tiếp thu những ý kiến đóng góp, những kinh nghiệm quý báu của cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội có điều kiện gặp gỡ, thăm hỏi, trao đổi, nắm bắt thêm thông tin, tình hình; động viên, khích lệ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đang công tác

Đại tá Dương Hòa Hiệp, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Nai, thay mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác phát biểu tại buổi họp mặt

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã thông báo tình hình thời sự chính trị nổi bật trong nước và quốc tế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, điều hành quản lý của Nhà nước; kết quả xây dựng nền QPTD, xây dựng Quân đội, xây dựng LLVT Quân khu năm 2018. Đồng thời tiếp thu, giải đáp ý kiến của đại biểu đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu 7; đóng góp nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang "Bộ đội Cụ Hồ".

Các đại biểu về dự buổi họp mặt

Buổi gặp mặt được tổ chức chu đáo, trọng thị, nghĩa tình, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đối với các thế hệ cán bộ Quân đội đã có nhiều đóng góp, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Đảng ủy – BTL Quân khu, đống chí Trung tướng Trần Hoài Trung kính chúc các đ/c tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc; đề nghị các đ/c tướng lĩnh, cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác thường xuyên quan tâm, động viên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đang công tác tiếp tục xây dựng Quân đội, Quân khu 7 ngày càng tinh nhuệ, chính quy, hiện đại.

Tin, ảnh: Quốc Khánh