Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương: Đoàn kết, sáng tạo, hoạt động hiệu quả

Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương trao tặng Nhà tình nghĩa cho CCB tỉnh Hủa Phăn (Lào), năm 2018. Ảnh: Đoàn Anh Hải

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương (viết tắt là Hội) luôn nêu cao phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, sáng tạo, hoạt động hiệu quả. Trong đó, Hội chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; hỗ trợ, giúp nhau khắc phục mọi khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chú trọng xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên

“Chúng tôi luôn xác định, để Hội phát triển vững mạnh thì công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên phải được các cấp Hội quan tâm đúng mức” - doanh nhân CCB Hoàng Phi Thường - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương khẳng định.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương, các cấp Hội hoàn thiện các thủ tục pháp lý và thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB-CQN ở 12/12 huyện, thị xã, thành phố. Hội phát triển thêm Hội Doanh nhân CCB Công ty CP CCB Hải Dương, nâng tổng số các hội cơ sở lên 13 tổ chức. Sau khi thành lập, các Hội cơ sở hoạt động đúng hướng, bước đầu có hiệu quả. Mặt khác, Hội thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Hội CCB các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền phát triển hội viên mới. Đầu nhiệm kỳ có 574 hội viên, đến tháng 6-2021 nâng tổng số lên 935 hội viên.

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hiệu quả

Để hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, mang lại hiệu quả cao nhất, đồng chí Hoàng Phi Thường cho biết: “Hội thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở hội viên chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Trong điều kiện khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay, Hội luôn động viên hội viên chủ động điều chỉnh kế hoạch, khai thác tối đa nguồn lực, duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Hiện nay, Hội đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20.000 lao động, với mức lương bình quân từ 6-15 triệu đồng/người/tháng”.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua, nhiều doanh nghiệp CCB đã khắc phục khó khăn, mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả ngày càng cao, không có doanh nghiệp đình trệ, đóng cửa. Trong đó, phải kể đến doanh nhân CCB Phạm Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Công ty CP CCB Hải Dương chuyên xây dựng giao thông thủy lợi và dân dụng công nghiệp, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng và kinh doanh chợ nông sản đầu mối, đến nay đã có 15 công ty, xí nghiệp trực thuộc, doanh thu từ 250-500 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho 600 công nhân, với mức thu nhập ổn định từ 8-20 triệu đồng/tháng. Năm 2016, ông đầu tư xây dựng nhà máy gạch công xuất 50 triệu viên/năm vốn đầu tư 3 triệu USD tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đến nay hoạt động hiệu quả.

Là thương binh hạng 1/4 nhưng doanh nhân CCB Hoàng Phi Thường - Giám đốc Công ty TNHH thương mại, du lịch và xây dựng 27-7 có trong tay hàng chục đầu xe vận chuyển khách du lịch, 4 đội xây dựng và hơn 200 công nhân. Mỗi năm doanh thu đạt hơn 70 tỷ đồng/năm.

Vừa làm chủ đầu tư xây dựng các khu đô thị sinh thái tại huyện Kim Thành, T.P Chí Linh, vừa mang nước sạch đến vùng nông thôn Cổ Dũng, Phúc Thành của huyện Kim Thành, doanh nhân CCB Nguyễn Khắc Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Khánh Hòa tạo việc làm cho hàng trăm lao động là CCB, con em CCB với thu nhập bình quân 7-15 triệu đồng/tháng, doanh thu của công ty lên tới hơn 500 tỷ đồng/năm.

Còn rất nhiều điển hình trong sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả thời gian qua, như các doanh nhân CCB: Nguyễn Đình Giang - Giám đốc Công ty Bánh đậu xanh Gia Bảo, Phạm Văn Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Việt-Trung, Nguyễn Thị Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Chính...

Doanh nhân CCB Nguyễn Thị Bình giới thiệu trứng đà điểu tại Đại hội Doanh nghiệp CCB-CQN huyện Cẩm Giàng lần thứ 1, năm 2019.Ảnh: Đoàn Anh Hải

Chia sẻ với chúng tôi, CCB Nguyễn Thị Bình - Giám đốc doanh nghiệp thương mại Bình Minh cho biết: “Trong đại dịch Covid-19, các doanh nhân CCB trong Hội đã cùng nhau chia sẻ thông tin, hỗ trợ tìm hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp, vượt qua những khó khăn do dịch gây ra, góp phần thiết thực vào hiệu quả hoạt động của Hội”.

Tận tâm trong hoạt động thiệt nguyện, an sinh xã hội

Song song với phát triển sản xuất kinh doanh, hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội luôn được các cấp Hội quan tâm với nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả. Phó Chủ tịch Thường trực Hội - Phạm Mạnh Hùng cho biết: “5 năm qua, Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh quyên góp ủng hộ xây mới, sửa chữa, nâng cấp 92 Nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trị giá hơn 5 tỷ đồng. Riêng Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB - CQN huyện Tứ Kỳ vận động, quyên góp, sửa chữa nâng cấp được 2 Nhà tình nghĩa, quyên góp, ủng hộ sửa chữa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ trị giá hơn 70 triệu đồng. Đặc biệt, doanh nhân CCB Nguyễn Khắc Vinh ủng hộ 3,5 tỷ đồng nâng cấp và xây mới 70 Nhà tình nghĩa tại huyện Kim Thành và 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đầu tư xây dựng cầu cống cho xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành với số tiền hơn 10 tỷ đồng. CCB Nguyễn Quang Quân, đầu tư xây dựng đường bê tông, cầu cho xã An Bình, huyện Nam Sách với số tiền 1,5 tỷ đồng....”.

Là một trong những gia đình CCB nhận được tấm lòng hỗ trợ của Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương, CCB Vũ Thị Ngoan, 71 tuổi ở thôn An Khoái, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện phấn khởi chia sẻ với chúng tôi: “Nhờ tấm lòng sẻ chia của các đồng đội là doanh nhân CCB trong tỉnh, gia đình tôi mới có được ngôi nhà khang trang, không còn cảnh mưa dột, gió lùa như trước nữa”.

Các dịp lễ, tết, 27-7… hằng năm, Hội thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ mồ côi, tàn tật; tích cực ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ.

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 của T.Ư và địa phương, Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh và chi hội các huyện, thành phố, thị xã có nhiều hành động thiết thực như giải cứu nông sản, ủng hộ tiền, gạo, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế hỗ trợ nhân dân. Cụ thể: Hội ủng hộ MTTQ tỉnh Hải Dương 700 triệu đồng, hỗ trợ các địa phương có dịch trong tỉnh 3,5 tỷ đồng (trong đó CCB Nguyễn Khắc Vinh - Phó Chủ tịch Hội ủng hộ 2,5 tỷ đồng), ủng hộ Quỹ vắc-xin của tỉnh 1,250 tỷ đồng (trong đó CCB Nguyễn Khắc Vinh ủng hộ 500 triệu đồng, CCB  Nguyễn Thị Bình ủng hộ 100 triệu đồng). Giải cứu 500 tấn rau củ quả cho bà con nông dân các huyện Gia Lộc, Thanh Miện, Nam Sách; ủng hộ 15 tấn gạo, 30.000 quả trứng, 1 tấn lạc nhân cho lao động bị mắc kẹt; ủng hộ 500.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai nước sát khuẩn, 500 bộ quần áo bảo hộ y tế cho các chốt kiểm dịch trong toàn tỉnh...

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Nói về định hướng thời gian tới, đồng chí Hoàng Phi Thường cho biết: “Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương xác định, tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển hội viên; đẩy mạnh các hoạt động kết nối, hỗ trợ, giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời chú trọng công tác an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”.

Vũ Minh