Hội CCB quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương Mẫu” nhằm tổng kết Phong trào thi đua giai đoạn 2014 - 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2019 - 2024.

   5 năm qua, Hội CCB quận Sơn Trà duy rì, thực hiện đạt kết quả cao 5 nội dung của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” có sức lan tỏa đều khắp, mang tinh thần thi đua tích cực trong các tổ chức Hội và toàn thể hội viên, tác động thực hiện vào phong trào “Thi đua yêu nước” tại địa phương làm cơ sở cho tổ chức thực hiện phương nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu trong những năm đến....Ghi nhận thành tích đạt được trong 5 năm qua: Hội CCB quận Sơn Trà đã được Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (năm 2014); Trung ương Hội CCBVN và UBND thành phố Đà Nẵng tặng 3 bằng khen, và 505 bằng, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Đại hội thống nhất đề ra 6 chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024, trong đó phấn đấu thực hiện: 100% Hội cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh”, 99% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 99% hội viên đạt “CCB gương mẫu”. Phấn đấu đến 2020 xóa hết hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới...

Đại tá Huỳnh Minh Chức, Chủ tịch Hội CCB thành phố Đà Nẵng đến dự phát biểu chỉ đạo: Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”  của Quận hội Sơn Trà đã quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước - yêu nước là phải thi đua” làm cho mỗi cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội với phong trào “Thi đua yêu nước” tại địa phương, gắn kết thi đua với việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục vận dụng các mô hình, cách làm mới; gương cá nhân điển hình để tạo động lực cho phong trào thi đua có sức lan tỏa, rộng khắp với tinh thần: “Trên dưới đều thi đua”, “Mọi người, mọi cấp Hội đều thi đua”...

Cùng với việc phát huy thành tích đạt được, thời gian đến đề nghị Hội CCB quận Sơn Trà tiếp tục duy trì, thực hiện những mô hình, cách làm ý nghĩa tác dụng, và nâng cao chất lượng hoạt động của các chương trình phối hợp giữa Hội CCB với Chính quyền, Mặt trận, Công an, Quân sự, Biên phòng về tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội.  CCB, CQN đóng vai trò tích cực, nòng cốt trong các “Tổ tàu thuyền đoàn kết, sản xuất trên biển” về việc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tinh thần hội viên tích cực tham gia các hoạt động Nghĩa tình đồng đội, xã hội, từ thiện, nhân đạo. Thực hiện chương trình “Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”... Qua đó, tiếp tục xây dựng lòng tin, niềm tin uy tín với Lãnh đạo, Chính quyền, các hội đoàn thể, lực lượng và nhân dân địa phương với CCB.

                                                                                     Tin và ảnh: Nhân Mùi