Trong 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, LLVT Quân khu 1 quan tâm thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác phòng thủ, tác chiến, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, nâng cao tiềm lực quốc phòng; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nâng cao sức mạnh, khả năng chiến đấu của LLVT Quân khu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảm bảo tốt công tác hậu cần - kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới..., hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Giữ vững, phát huy truyền thống “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng”, LLVT Quân khu 1 có nhiều đóng góp trong các cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, trên địa bàn Quân khu 1 có hơn 61.000 liệt sỹ, hơn 14.000 thương binh, gần 25.000 bệnh binh, 3.006 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Có 370 tập thể và 130 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đặc biệt, có 6 đơn vị thuộc Quân khu được Đảng, Nhà nước tuyên dương và phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới (LLVT huyện Đại Từ, Thái Nguyên; LLVT và nhân dân xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, Cao Bằng; Trung đoàn Xe tăng 409, nay là Lữ đoàn Xe tăng 409; Lữ đoàn Công binh 575; Lữ đoàn Pháo binh 382; Tiểu đoàn Hóa học 23 thuộc Bộ Tham mưu). LLVT Quân khu 1 đã góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT - XH và củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Với những chiến công, thành tích đạt được trong 70 năm xây dựng chiến đấu, trưởng thành, LLVT Quân khu 1 có hàng trăm lượt tập thể và hàng nghìn cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công và chiến công các loại; hàng trăm tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng; hàng nghìn cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, toàn quân.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu, Quân khu 1 tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực: Phát động trong trào thi đua từ ngày 14-9 đến ngày 30-10; tổ chức các hoạt động thể thao; giao lưu tướng lĩnh Quân khu với thế hệ trẻ...
Thay mặt Thường vụ Đảng uỷ Quân khu 1, đồng chí Dương Đình Thông đề nghị các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục để có nhiều tin, bài, ảnh, phóng sự… phản ánh về quá trình xây dựng, phát triển của LLVT Quân khu 1 trong 70 năm qua; phản ánh các gương tập thể, cá nhân điển hình thuộc các đơn vị của Quân khu 1 để cổ vũ, tuyên dương, nhân rộng; nêu bật mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân Việt Bắc với LLVT Quân khu 1…
PV