Tiếng trống trường báo hiệu bắt đầu năm học mới 2019-2020.

Vậy là năm học mới 2019-2020 đã đến. Ngày 5-9, các thầy, cô giáo và hơn 23,5 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước tiến hành lễ Khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2019-2020. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự khai giảng, chung vui với các nhà trường. Không khí rộn ràng, phấn khởi đang lan tỏa khắp nơi. Các thế hệ CCB cùng nhân dân cả nước đang tích cực chung tay, chung sức cùng Ngành Giáo dục chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để năm học mới 2019-2020 thành công như kỳ vọng.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân dồn mọi nguồn lực ưu tiên cho phát triển giáo dục cả về xây dựng trường lớp, đào tạo nâng cao chất lượng và không ngừng quan tâm đời sống đội ngũ cán bộ, giáo viên; đổi mới chương trình dạy học và cải cách thi cử; tạo nên những thế hệ học sinh “vừa hồng, vừa chuyên” đóng góp đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành tích ấy được Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước ghi nhận… Ngày 6-7-2019, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020, qua đó nêu rõ: Năm học 2018-2019 đánh dấu 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế". Năm học 2018- 2019, Ngành GDĐT và các địa phương chủ động rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục, sáp nhập các trường tiểu học, THCS có quy mô nhỏ thành trường liên cấp. Do vậy, số lượng trường học cũng có sự thay đổi. Cả nước có 15.384 trường mầm non, 13.959 trường tiểu học, 10.898 trường THCS, 2.836 trường THPT và 237 trường đại học. Đội ngũ giáo viên có 322.390 giáo viên mầm non, 391.256 giáo viên tiểu học, 294.115 giáo viên THCS và 140.734 giáo viên THPT. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn ở giáo dục phổ thông được nâng cao. Việc triển khai chương trình, SGK mới được tích cực thực hiện. Kết quả tốt nghiệp THPT của cả nước năm 2019 đạt 94,06%. Chất lượng giáo dục đại học được quan tâm, đẩy mạnh triển khai hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên. Đây cũng là năm toàn ngành bứt phá thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng…

Bộ cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế về mạng lưới trường học; tình trạng thiếu giáo viên; công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực ngoại ngữ của sinh viên còn thấp. Đặc biệt, còn xảy ra sai phạm trong khâu chấm thi năm 2018 tại các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La. Những hạn chế này cũng là mục tiêu phấn đấu xóa bỏ của Ngành GDĐT trong năm học mới 2019-2020.

Ngành GDĐT cả nước đang chuyển mình mạnh mẽ theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, mang lại niềm tin, phấn khởi cho người dân cả nước. Năm học 2019- 2020, ngành đề ra 9 nhóm giải pháp chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; triển khai chương trình SGK giáo dục phổ thông mới; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT...

Đổi mới, thiết thực trong Lễ khai giảng ngày 5-9, chương trình được tổ chức với các nghi thức không thể thiếu như đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước; hoạt động văn nghệ tạo không khí phấn khởi của Ngày Khai giảng - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và rút gọn nghi thức phát biểu giao nhiệm vụ, thả bóng bay, đảm bảo sức khỏe của các cháu và tập trung thời gian cho học tập. Cũng trong Lễ khai giảng, các trường tiểu học đồng loạt trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, triển khai hiệu quả Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh năm học 2019-2020 (tháng 9-2019). Được biết, gần 2 triệu chiếc mũ bảo hiểm được Công ty Honda Việt Nam trao đến tận tay các em học sinh lớp 1 trong năm học 2018-2019. Năm nay là năm thứ 2 Công ty Honda Việt Nam trao tặng hơn 1,93 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên cả nước. Thiết thực và đầy ý nghĩa.

Một năm học mới dạy thực chất, học thực chất, đổi mới đang chờ đón các thầy cô giáo và học sinh - sinh viên. Sát cánh với Ngành GDĐT là các cấp chính quyền, các ngành chức năng và người dân cả nước, trong đó có các tổ chức Hội và hội viên CCB để nuôi nấng, dạy dỗ các thế hệ học sinh - sinh viên trưởng thành. Năm học mới 2019-2020 đã bắt đầu, cả nước cùng vào cuộc.

Thanh Huyền