Tới dự có Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam - Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội - Hà Ngọc Chiến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Ngọc Thiện cùng đông đảo bà con đại diện các dân tộc ở các vùng miền trong cả nước.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cộng đồng các dân tộc.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu và sức mạnh to lớn của Dân tộc; đồng chí mong muốn, tình cảm gắn bó keo sơn, đoàn kết của 54 dân tộc trong đại gia đình Việt Nam mãi mãi như ngọn lửa nồng ấm, làm rạng rỡ thêm Tổ quốc Việt Nam; đồng thời cho rằng việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” thời gian qua đã góp phần tôn vinh tinh thần đại đoàn kết, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đại biểu và cộng đồng các dân tộc tham dự buổi lễ.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục có hành động, việc làm cụ thể, thiết thực động viên, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào DTTS, đặc biệt là đồng bào: Các dân tộc rất ít người; vùng biên giới hải đảo; vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để đồng bào vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không bị kẻ xấu lợi dụng xúi giục, kích động, lôi kéo. Vận động đồng bào nỗ lực phấn đấu lao động sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh những tấm gương tốt, có nhiều đóng góp thiết thực trong phong trào thi đua, phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu giao lưu văn nghệ cùng đồng bào tại Làng.

**Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại Ngày hội.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2018 diễn ra từ ngày 18 đến 23-11, với sự tham gia của 14 cộng đồng dân tộc đến từ 13 tỉnh/thành phố, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn.

Hoài Thu