Hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, năm 1990, CCB Nguyễn Văn Thế về quê thôn Thượng Đức, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Thời gian đầu, cuộc sống của anh gặp nhiều khó khăn, vất vả. Được sự giúp đỡ của chính quyền, Hội CCB, động viên của người thân, bạn bè, anh vay vốn đầu tư cho cửa hàng vật liệu xây dựng của gia đình. Với phương châm lấy “Uy tín, chất lượng và giá cả” là trên hết, lấy công làm lãi, phục vụ tận tình và chịu trách nhiệm đến cùng những hàng hóa của mình. Tiếng lành đồn xa, khách hàng trong và ngoài huyện đều biết và chọn những mặt hàng của anh. Lãi mẹ đẻ lãi con, cửa hàng phát triển, không chỉ mở rộng diện tích, quy mô, với nhiều mặt hàng phong phú, anh còn thành lập Công ty TNHH Thế Anh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, có dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên đãi, rửa, nghiền cát sỏi tại chỗ. CCB Nguyễn Văn Thế còn chung vốn với 6 CCB đầu tư nuôi hơn 10 lồng cá trên sông Lô. Nhờ cần cù, năng động, nhạy bén trong phát triển kinh tế; trừ chi phí, gia đình anh thu về từ 150-200 triệu đồng/năm.
Làm kinh tế giỏi, CCB Nguyễn Văn Thế tích cực tham gia hoạt động xã, nhất là phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định, quy ước, hương ước của địa phương, thôn xóm. Anh sẵn sàng giúp đỡ những hội viên CCB còn khó khăn cùng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Giàng Lô