Chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Nguyễn Văn Được nhận số tiền tượng trưng về sự hỗ trợ của gia đình anh Lê Văn Kiểm và Công ty Golf Long Thành với CCB nghèo.
Anh hùng Lao động Lê Hồng Quang-Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội trao tượng trưng số lượng Nhà tình nghĩa các hội viên đăng ký thực hiện.
Năm 2016, dấu ấn tốt đẹp của Hiệp hội là những nghĩa cử thể hiện tình cảm sâu sắc đối với bộ đội làm nhiệm vụ nơi biển đảo và người nghèo cả nước. Hiệp hội đã tích cực ủng hộ các Quỹ “Tình nghĩa”, “Bảo trợ Trẻ em Việt Nam”, “Tiếp sức đến trường”, “Tương lai Việt Nam”…, tặng hàng trăm Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương, giá trị hàng chục tỷ đồng.
Năm 2017, Hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện xã hội và tổ chức chương trình tri ân “Sâu nặng nghĩa tình” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ.Chủ tịch Lê Văn Kiểm và Phó chủ tịch Hiệp hội - Đào Hồng Tuyển ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa” và người nghèo tỉnh Khánh Hòa gần 4 tỷ đồng. Đồng chí Lê Thanh Quang-Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (đứng giữa), thay mặt nhân dân Khánh Hòa cảm ơn nghĩa cử của lãnh đạo Hiệp hội.

Anh hùng lao động Lê Hồng Quang-Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội trao tượng trưng số lượng Nhà tình nghĩa các hội viên đăng ký thực hiện

Gia đình Anh hùng Lê Văn Kiểm giúp bà con vùng dân tộc thiểu số tư liệu sản xuất.CLB CCB, CQN làm kinh tế TP. Hồ Chí Minh trao Nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách.
Trong các đợt cứu trợ đồng bào bị thiên tai, các đơn vị thuộc Hiệp hội đều nêu gưong tham gia tích cực.

Hằng năm Cty CP Phân bón Bình Điền do đồng chí Lê Quốc Phong - Phó chủ tịch Hiệp hội làm Tổng giám đốc phối hợp với Công ty Golf Long Thành tổ chức giải Golf giúp sinh viên nghèo.

Thương binh Vũ Ngọc Thuần-Phó chủ tịch Hiệp hội thăm tặng quà cho bà con vùng sâu, vùng xa.

Tin và ảnh: Đào Văn Sử